Kết thúc đợt 1 kỳ thi THPT năm 2020

Bảo đảm mục tiêu kép

- Thứ Hai, 10/08/2020, 21:43 - Chia sẻ
Chiều nay, 10.8, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc đợt 1. Được đánh giá là kỳ thi đặc biệt bởi lần đầu tiên phải chia thành 2 đợt và diễn ra trong bối cảnh dịch Covid - 19 bùng phát trở lại nên không có gì khó hiểu khi xuất hiện những tình huống, những điểm có thể coi là hi hữu.

Đó là tình huống 178 giám thị và 58 cán bộ phục vụ tại các điểm thi của Quảng Trị phải thay thế khẩn cấp vì có liên quan đến 2 ca dương tính với Covid - 19 mới phát hiện trên địa bàn; hội đồng thi chỉ có 9 thí sinh; phòng thi chỉ có 1 thí sinh; một số thí sinh phải thi lại bằng đề dự bị do sai xót của giám thị... Cùng với những tình huống, những điểm hi hữu đó là những hình ảnh đẹp: Những bóng áo xanh tình nguyện phát nước, khẩu trang cho thí sinh; là hình ảnh giám thị cõng thí sinh đến phòng thi; bạn cõng bạn cùng đi thi...

Một kỳ thi với nhiều yếu tố, nhiều điểm đặc biệt như vậy nên trước khi đưa ra quyết định tổ chức hay không tổ chức thi, đã có nhiều ý kiến khác nhau. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định vẫn tổ chức thi. Nói như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Bộ cố gắng chọn vất vả để làm sao kỳ thi được an toàn, bảo đảm chất lượng không chỉ tốt nghiệp phổ thông mà còn phân loại cho đại học, đồng thời công bằng, minh bạch.

Còn tại cuộc họp báo về kỳ thi vừa diễn ra, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo Mai Văn Trinh nhấn mạnh, trong bối cảnh dịch Covid -19 quay lại, việc tổ chức kỳ thi là thách thức rất lớn nhưng Bộ quyết tâm tổ chức kỳ thi và đến thời điểm này là thành công. Bộ đã phối hợp với các địa phương tổ chức kỳ thi an toàn nhất. Đánh giá chung thì các điểm thi an toàn, trật tự, không có phao thi, chưa phát hiện gian lận thi. Các tổ chức Đoàn, các lực lượng hỗ trợ thí sinh đến điểm thi, không có thí sinh vì lý do nào đó không đến được điểm thi. Một số thí sinh bị tai bạn bất ngờ được hỗ trợ... Khảo sát ý kiến thí sinh cũng cho thấy, đề thi vừa sức, bám sát đề minh hoạ mà Bộ công bố trước đó nhưng đồng thời cũng đảm bảo yếu tố phân hoá, những nội dung tinh giản không được đưa vào đề thi...

Đợt 1 kỳ thi, theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đến thời điểm này là bảo đảm nghiêm túc, an toàn, bảo đảm mục tiêu kép đúng với quan điểm của Bộ, dù kỳ thi tổ chức trong bối cảnh dịch bệnh, thời tiết ở một số địa phương không thuận lợi, công tác vận chuyển đề khó khăn...

Phía trước là đợt 2 của kỳ thi - dù phải dựa vào tình hình dịch được khống chế như thế nào và các địa phương có yêu cầu nhưng cũng sẽ nghiêm túc, bảo đảm an toàn, đúng quy chế và đặt quyền lợi thí sinh lên trên hết - Cục trưởng Mai Văn Trinh khẳng định.

Phía trước là công tác chấm thi, là vẫn còn nhiều áp lực đối với cả học sinh, phụ huynh cũng như các cơ quan chức năng.

Ninh Khương