Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng xuất viện

- Thứ Tư, 23/09/2020, 13:11 - Chia sẻ
Bệnh nhân Covid-19 cuối cùng ở Đà Nẵng đã được xuất viện là niềm vui lớn đối với ngành Y tế và người dân thành phố.

Sáng 23.9, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) công bố khỏi bệnh và cho bệnh nhân 936 xuất viện sau khi có kết quả xét nghiệm 3 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 936 là ông H.Đ.B., trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng tại Đà Nẵng. Tại thời điểm xuất viện, sức khỏe ông B. ổn định. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng và các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang trao quyết định xuất viện cho bệnh nhân Covid-19 cuối cùng

Theo bác sĩ chuyên khoa I Đặng Công Quýt (Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang), bệnh nhân có tiền sử bị động mạch vành, tăng huyết áp, đái tháo đường. Bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tất cả 19 lần, âm tính 5 lần nhưng không liên tục. Đến nay, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 3 lần liên tục trong các ngày 19, 21, và 22.9, đủ điều kiện khỏi Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế. Hiện sức khỏe bệnh nhân cải thiện tốt, không sốt, ho, khó thở.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: “Khi thấy phác đồ điều trị của bệnh nhân 936 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, tôi và các y, bác sĩ đã rất lo lắng. Nhưng ngày hôm nay bệnh nhân đã được xuất viện là niềm vui đối với ngành Y tế và người dân Đà Nẵng; đánh dấu tròn hai tháng Đà Nẵng chiến đấu với dịch bệnh”.

Vui mừng vì được xuất viện, bệnh nhân 936 chia sẻ: “Hôm nay được xuất viện tôi cảm thấy rất vui. Trong quá trình điều trị hơn 30 ngày vừa qua, tôi đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây vì sự chăm sóc chu đáo cho chúng tôi những ngày qua. Đội ngũ y bác sĩ đã lo cho chúng tôi như người nhà”.

Quang Hải