BHXH Việt Nam tổ chức Tết trồng cây nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập

- Thứ Tư, 19/02/2020, 17:18 - Chia sẻ
Ngày 19.2, tại dự án Trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đầu xuân 2020, nhân dịp kỷ niêm 25 năm Ngày thành lập Ngành.

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh; Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Phạm Văn Trường; các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn, Trần Đình Liệu, Đào Việt Ánh, Lê Hùng Sơn; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH TP Hà Nội.


Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh trồng cây tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chia sẻ rằng, Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động và những lời căn dặn của Người về gìn giữ, bảo vệ môi trường sinh thái thân thiện, bền vững với đời sống con người cách đây hơn 60 năm (1959) ngày càng có ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Hưởng ứng lời kêu gọi, học Bác, hôm nay, BHXH Việt Nam tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên Dự án trụ sở mới nhân dịp đầu Xuân và kỷ niệm 25 năm thành lập Ngành. Từ hoạt động này, BHXH Việt Nam mong muốn khơi dậy tinh thần lao động tích cực, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường sống của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; góp phần xây dựng cảnh quan nơi làm việc xanh, sạch, đẹp và đầm ấm.


Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trồng cây tại buổi lễ

Lãnh đạo BHXH Việt Nam trồng cây cùng một số đơn vị trực thuộc

Tham dự buổi lễ, mỗi lãnh đạo BHXH Việt Nam trồng 1 cây, mỗi đơn vị trực thuộc trồng 1 cây, tổng số 38 cây được trồng. Các cây được lựa chọn trồng gồm bồ đề, xoài cát Nha Trang, bưởi bắc, mít bắc và vú sữa.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, đất và cây là những nền tảng lâu dài. Từ những cây trồng hôm nay sẽ phát triển xanh tươi, mang lại nét đầm ấm, “có hồn” cho mảnh đất. Từ đó, giúp con người có những phút giải lao, thư thái sau giờ làm việc; giúp nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng Ngành ngày càng phát triển.

Hải Yến