Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHDCND Lào

- Thứ Sáu, 06/12/2019, 16:00 - Chia sẻ
Sau khi kết thúc Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tổ chức tại Campuchia, ngày 6.12, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.

Tại buổi tiếp kiến, thay mặt Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Lê Thành Long bày tỏ sự vui mừng về quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, tình đoàn kết anh em và sự hợp tác toàn diện hai nước Việt –Lào ngày càng được được củng cố vững chắc, phát triển lên tầm cao mới; quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp hai nước ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu, thực chất và thiết thực cho cả hai Bên.

Chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, Bộ trưởng cũng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, sự quản lý và điều hành hiệu quả của Chính phủ, nước bạn Lào sẽ thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định Đảng, Chính phủ, Nhân dân Việt Nam nói chung, Bộ Tư pháp nói riêng luôn hết lòng ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của Lào, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng giới thiệu mục đích chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này của Đoàn cán Bộ Tư pháp Việt Nam đồng thời cho biết, Việt Nam đang tích cực hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra và chuẩn bị Đại hội XIII sắp tới.

Bộ trưởng cũng thông tin về Kỳ họp thứ Tám Quốc hội Khóa XIV của Việt Nam. Tại Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 11 Luật, Bộ luật, 17 Nghị quyết với sự đồng thuận cao, cho ý kiến 10 dự án luật, xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, nhân sự và một số vấn đề quan trọng khác. Hiện nay, Việt Nam cũng đang tiến hành tổng kết tình hình thực hiện 2 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24.5.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trên cơ sở đó sẽ đề ra những định hướng về cải cách pháp luật, cải cách tư pháp cho giai đoạn tới phù hợp với sự phát triển và điều kiện, tình hình thực tiễn.

Báo cáo về quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào, Bộ trưởng Tư pháp cho biết, thực hiện Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân trong vùng biên giới hai nước: Trong thời gian qua, các cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam đã phối hợp triển khai thực hiện Thỏa thuận và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Về phía Việt Nam, tính đến ngày 14.11.2019 - ngày hết hạn hiệu lực của thỏa thuận, Chủ tịch Nước đã quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 1.452/1.711 trường hợp (chiếm 84,8%), các trường hợp còn lại đang trình Chủ tịch Nước xem xét.

Bộ Tư pháp Việt nam cũng nỗ lực trong việc hỗ trợ Lào trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong thời gian qua, các cơ sở đào tạo luật của Việt Nam, trong đó có Trường Đại học Luật Hà Nội đã tích cực triển khai việc đào tạo lưu học sinh Lào ở tất cả các trình độ: cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ luật theo diện học bổng của Chính phủ, học bổng của địa phương và diện tự túc. Hiện nay đang có 86 lưu học sinh Lào học tại ĐH Luật Hà Nội, trong đó có 79 sinh viên được hưởng học bổng của Chính phủ Việt Nam...

Chào mừng chuyến thăm luân phiên của Bộ trưởng Lê Thành Long đến Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần tăng cường tình đoàn kết của hai nhà nước nói chung, giữa hai Bộ Tư pháp nói riêng.

Chuyển lời thăm hỏi đến Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch Nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith khẳng định quan hệ Việt Lào  là quan hệ đặc biệt có một không hai trên thế giới; hai dân tộc đã “sống chết có nhau” suốt chiều dài lịch sử từ khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (1929); các Bộ, ngành của hai bên có trách nhiệm vun đắp cho tình hữu nghị anh em ngày càng bền chặt, không gì có thể lay chuyển được. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng vui mừng vì hai bộ đã có những hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ 37 năm qua, đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong hợp tác về pháp luật và tư pháp, đặc biệt là hỗ trợ Lào trong công tác xây dựng pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực cho cán bộ Tư pháp cũng như các chức danh tư pháp của Lào.

Nhấn mạnh trong sự phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của Lào, pháp luật đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Lào đang xây dựng nền kinh tế thị trường đi liền với đó là những vấn đề pháp lý phức tạp phát sinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đề nghị hai Bộ Tư pháp cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác để góp phần vun đắp cho quan hệ hữu nghị anh em đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân 2 nước. Đồng thời, Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng mong muốn hai Bộ Tư pháp tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề còn tồn tại đối với người di dân tự do giữa hai nước, cho người dân, báo cáo Chính phủ hai nước sớm hoàn thành các công việc đã đề ra theo kế hoạch.

Tin và ảnh: Nguyễn Minh