Các lực lượng chính trị ở Azerbaijan

- Thứ Sáu, 15/12/2006, 00:00 - Chia sẻ
Đảng Tân Azerbaijan (Yeni Azerbaijan-YAP): Được thành lập vào năm 1992 và trở thành đảng cầm quyền kể từ khi người sáng lập Heydar Aliyev đắc cử Tổng thống vào năm 1993. Mặc dù Hiến pháp năm 1995 yêu cầu Tổng thống phải từ bỏ tư cách đảng viên của bất kỳ đảng phái nào nhưng ông Aliyev vẫn tiếp tục làm Chủ tịch đảng này cho đến khi qua đời vào năm 2003. YAP đã giành chiến thắng liên tiếp trong các kỳ bầu cử Quốc hội từ năm 1995 đến nay. Hiện, đảng có hơn 400.000 thành viên.

        Khối Tự do (Khối Azadlig): 
      Được thành lập vào mùa hè năm 2005 gồm 3 đảng đối lập chính là Đảng Mặt trận nhân dân (PFPA), Đảng Musavat và Đảng Dân chủ Azerbaijan (DPA). 
      Liên minh YeS: 
      Được thành lập vào tháng 4.2005 gồm Đảng Độc lập dân tộc, Đảng Tự do và Đảng Phong trào Thông minh. 
      Đảng Tự do Azerbaijan (LPA): 
      Được thành lập vào năm 1994 tại Barda, khu vực gần với vùng tự trị Nagorno Karabakh. LPA đã trở thành lực lượng chính trị đối lập cực đoan nhất mặc dù người sáng lập LPA từng chủ trương lấy đoàn kết dân tộc và hòa giải giữa các đảng phái làm tôn chỉ mục đích.


Q. Lan