Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Đại sứ Hy Lạp

- Thứ Sáu, 12/06/2020, 14:45 - Chia sẻ
Chiều 28.5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stilianopoulos.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chúc mừng Đại sứ Hy Lạp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; khẳng định sẵn lòng ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội và nhân dân hai nước.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam Georgios Stilianopoulos

Đại sứ Georgios Stilianopoulos chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp vào thời điểm bận rộn khi Kỳ họp Quốc hội đang diễn ra. Bày tỏ niềm vinh hạnh khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ chuyển lời chào trân trọng nhất từ Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; chúc mừng Việt Nam đã triển khai thành công các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đánh giá cao việc cơ quan lập pháp hai nước thời gian qua đã duy trì hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng đề nghị, Đại sứ Hy Lạp sẽ tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước, phối hợp tổ chức đoàn cấp cao và các cơ quan của Quốc hội thăm chính thức, thăm và làm việc nhằm trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện, tăng cường sự ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thông báo, tại Kỳ họp đang diễn ra, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét phê chuẩn hai Hiệp định này. Các ĐBQH Việt Nam đã thảo luận rất sôi nổi và đều thể hiện sự ủng hộ sớm phê chuẩn hai Hiệp định quan trọng này. Cảm ơn sự ủng hộ của Hy Lạp trong việc ký kết hai Hiệp định, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, Nghị viện Hy Lạp sớm phê chuẩn EVIPA để cùng với EVFTA sớm có hiệu lực thực thi, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên.

Đại sứ Hy Lạp cho rằng, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 1975, quan hệ Việt Nam - Hy Lạp đã đạt nhiều bước tiến tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhiều thỏa thuận song phương được ký kết… Tuy vậy, quan hệ song phương vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của hai nước, nhất là trong một số lĩnh vực như văn hóa, vận tải biển, logistics… Đại sứ Hy Lạp khẳng định, Hy Lạp mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Việt Nam cũng như hợp tác, giao lưu giữa Quốc hội và nhân dân hai nước nhằm phát huy các tiềm năng, vì lợi ích chung của cả hai nước.

Thanh Chi