Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu

- Thứ Ba, 18/02/2020, 17:19 - Chia sẻ
Chiều 18.2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu Paola Pampaloni đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu hoan nghênh việc Nghị viện châu Âu (EP) vừa phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) với tỷ lệ phiếu thuận cao. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - EU (1990 - 2020). Nhấn mạnh điều này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, ngay sau khi EVFTA và EVIPA có hiệu lực, Việt Nam sẽ sớm ban hành chương trình hành động quốc gia thực hiện hai Hiệp định với các nhiệm vụ, biện pháp đồng bộ, cụ thể và tổ chức triển khai nghiêm túc tới các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. 

Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan đối ngoại Liên minh châu Âu Paola Pampaloni cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp và bày tỏ niềm vinh dự đến thăm Nhà Quốc hội Việt Nam. Chia sẻ niềm vui về việc EP phê chuẩn hai hiệp định EVFTA và EVIPA, Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương khẳng định, đây là thành quả tốt đẹp của quá trình đàm phán, ký kết, phê chuẩn nhằm tiến tới thực thi hai hiệp định này. Trong quá trình đó, có sự đóng góp tích cực của Quốc hội.

Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương Paola Pampaloni cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc lần này, Đoàn tiến hành hai cuộc họp quan trọng: Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban các vấn đề chính trị trong khuôn khổ Ủy ban hỗn hợp về triển khai Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam - EU (PCA) và cuộc họp về vấn đề nhân quyền. Trong thời gian tới, hai bên có nhiều việc phải làm nhằm sớm đưa hai hiệp định EVFTA và EVIPA đi vào thực thi. Về phía Việt Nam, trước mắt, Quốc hội cần sớm phê chuẩn hai hiệp định này.


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương, Cơ quan Đối ngoại Liên minh châu Âu Paola Pampaloni

Phó Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc thúc đẩy những cải cách nhằm đáp ứng các điều kiện ký kết hai hiệp định này. Trong đó, liên quan đến lĩnh vực lao động, Việt Nam cần sớm hoàn tất tham gia hai công ước cơ bản còn lại của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, hiện nay, Việt Nam đã gia nhập 6/8 công ước cơ bản của ILO. Tại Kỳ họp thứ Tám vừa qua, Quốc hội đã phê chuẩn việc Việt Nam gia nhập Công ước 98 của ILO và thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động nhằm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam cũng có lộ trình cụ thể nhằm hoàn tất việc gia nhập hai công ước còn lại của ILO và khẳng định, Quốc hội sẽ đồng hành với Chính phủ trong việc thực hiện lộ trình này, tạo điều kiện cho việc thực thi EVFTA và EVIPA. 


Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp

Đến thời điểm nay, các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho việc Quốc hội phê chuẩn hai hiệp định trên cơ bản đã hoàn tất. Trên cơ sở đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại bày tỏ hy vọng, Quốc hội sẽ sớm phê chuẩn EVFTA và EVIPA. Việc đưa hai hiệp định này sớm đi vào thực thi sẽ góp phần đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn với kinh tế quốc tế, đồng thời, mang lại lợi ích thiết thực cho cả Việt Nam và EU.

Tin và ảnh: Thanh Chi