Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thăm, tặng quà đồng bào dân tộc Ơ Đu tại Nghệ An

- Thứ Bảy, 07/03/2020, 09:28 - Chia sẻ
Sáng 25.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến và Đoàn công tác đã tới thăm, động viên và tặng quà đồng bào dân tộc Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến thăm hỏi, trò chuyện với bà con đồng bào Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An

Bản Văng Môn có tổng số 103 hộ, với 441 khẩu thuộc dân tộc Ơ Đu, trong đó có 55 hộ nghèo. Toàn bản có tổng diện tích đất 155,6ha, trong đó, đất nông nghiệp 93,2ha, đất lâm nghiệp 52,8ha. Đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người Ơ Đu có truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đời sống của đồng bào đang từng bước được cải thiện. Người Ơ Đu sinh sống chủ yếu bằng nương rẫy, lúa là nguồn lương thực chính. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 600 - 700 nghìn đồng/tháng. Tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt đạt 100%, hộ được sử dụng nước sạch đạt 100% nhưng vào mùa khô giảm còn khoảng 50% do cạn nước đầu nguồn.

Người Ơ Đu bản Văng Môn sử dụng thành thạo tiếng Thái, tiếng Khơ Mú và biết tiếng Việt. Về giáo dục, khoảng 80% dân số biết đọc, biết viết, 100% học sinh đi học đúng độ tuổi. Về y tế, có trạm y tế tại trung tâm xã, tại thôn bản có 1 nhân viên y tế, 1 cộng tác viên dân số hàng tháng được nhân viên y tế tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền hưởng ứng các chế độ chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và vận động khám sức khỏe định kỳ.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu

Đại diện bản Văng Môn đề nghị, Đảng và Nhà nước tăng cường công tác truyền thông nhằm bảo vệ và phát triển các dân tộc rất ít người; nâng cao năng lực của cơ sở y tế vùng dân tộc và các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số; hỗ trợ dinh dưỡng, nâng cao tỷ lệ trẻ em đến lớp ở các nhóm tuổi mẫu giáo.

Ân cần thăm hỏi, trò chuyện với bà con đồng bào Ơ Đu, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và có chính sách đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là dân tộc rất ít người. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc  đề nghị, các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương cần quan tâm đến việc gìn giữ và phát triển tiếng nói, bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người đang có nguy cơ mai một.

Theo Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, so với các dân tộc thiểu số rất ít người khác, đời sống bà con người Ơ Đu tại bản Văng Môn khá hơn nhiều trên cả các mặt văn hóa, kinh tế, xã hội. Các cháu đều được đi học đúng độ tuổi, nhiều cháu đi học đại học, nhà cửa cơ bản kiên cố hóa do được thụ hưởng chính sách hỗ trợ từ dự án di dân phục vụ công trình thủy điện Bản Vẽ.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến trao tặng quà của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho đại diện bản Văng Môn chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến trao tặng quà của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng động người Ơ Đu tại bản Văng Môn

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc đề nghị, thời gian tới, đồng bào dân tộc Ơ Đu tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy tiếng nói, bản sắc văn hóa bởi đến nay toàn bản chỉ còn một người trên 60 tuổi biết tiếng Ơ Đu. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng mong muốn đồng bào tiếp thu nếp sống văn hóa, văn minh, bài trừ các hủ tục không còn phù hợp với cuộc sống hiện nay và luôn đoàn kết, tương trợ nhau trong cuộc sống.

+ Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đã trao tặng quà của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng cho đại diện bản Văng Môn, gồm: 1 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 3 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng động người Ơ Đu tại bản Văng Môn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cũng đã tặng mỗi hộ tại bản Văng Môn 20 kg gạo và một phần quà.


Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến tặng mỗi hộ gia đình tại bản Văng Môn 20 kg gạo và một phần quà

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cùng Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với bà con đồng bào Ơ Đu tại bản Văng Môn, xã Nga My, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Tin và ảnh: Q. Khánh