Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” 2019

- Thứ Bảy, 11/05/2019, 10:45 - Chia sẻ
Sáng 11.5, tại khu vực Tượng đài “Cảm Tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương; Đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Đại biểu đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, các Hội Chữ thập đỏ quốc gia nước ngoài tại Việt Nam; các nhà tài trợ, nhà hảo tâm trong và ngoài nước; hơn 1.000 cán bộ, Hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đại diện cho hàng chục nghìn hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trên cả nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019
Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019. Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và đông đảo người dân Thủ đô đã đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019.

Bắt đầu từ ngày 1.5 đến ngày 31.5, cao điểm từ ngày 8.5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19.5 (Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam), “Tháng Nhân đạo” 2019 được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác nhân đạo; làm sâu sắc và lan tỏa hơn nữa các giá trị, truyền thống nhân ái cao đẹp của dân tộc, kết nối những tấm lòng nhân ái, thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua làm việc thiện trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực tại địa phương để hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, cùng sẻ chia, trao cơ hội, mang lại niềm tin, hạnh phúc và sự khởi đầu mới cho những người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, qua đó, tăng cường sự gắn kết xã hội.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, ủng hộ tôn chỉ mục đích của Phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ngay từ khi Hội mới thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh và đến nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đều là Chủ tịch danh dự của Hội, luôn quan tâm sát sao hoạt động của Hội, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, vận động tổ chức, cộng đồng xã hội tham gia đồng hành với Hội trong các hoạt động nhân đạo. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, sự hiện diện của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ phát động là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho công tác nhân đạo, thiện nguyện…

“Tháng Nhân đạo” được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thí điểm từ năm 2018 đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tổng giá trị vận động trong “Tháng Nhân đạo” năm 2018 của toàn Hội đạt hơn 243 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 620 nghìn lượt người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và đông đảo người dân Thủ đô đã đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019
Ảnh: Lâm Hiển

Để thực hiện có hiệu quả “Tháng Nhân đạo” 2019, phát biểu tại Lễ phát động, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các cấp chính quyền tại địa phương và sự phối hợp, đồng hành từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong các hoạt động nhân đạo của Hội tạo nên sự thành công của Tháng Nhân đạo. Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đề nghị Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các giá trị nhân đạo và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự nghiệp nhân đạo; vận động nguồn lực trợ giúp thiết thực các đối tượng; vận động chính sách, nâng cao nhận thức đối với cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ.

Tại Lễ phát động đã diễn ra nhiều hoạt động như: Tổ chức hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; trưng bày ảnh về Lịch sử Phong trào, Biểu tượng và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; tặng xe đạp cho trẻ em nghèo học giỏi và tặng nhà cho cựu chiến binh tỉnh Hà Giang; đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng “Tháng Nhân đạo”; khai trương Thùng Quỹ Nhân đạo tại Bưu điện Hà Nội,…

Thời gian qua, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chỉ đạo các tỉnh, thành Hội triển khai các hoạt động cho “Tháng Nhân đạo” 2019 cũng như tích cực vận động nguồn lực trợ giúp các địa chỉ nhân đạo và nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong cả nước. Đặc biệt, trong khuôn khổ “Dự án hỗ trợ nhà cho cựu chiến binh tại chiến trường Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang”, nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Phu nhân đã vận động hỗ trợ gần 300 căn nhà trị giá gần 15 tỷ đồng; Trung ương Hội đã vận động và trao tặng 200 căn nhà cho người nghèo tại các xã biên giới tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng trị giá 8 tỷ đồng… Đến nay, các tỉnh, thành Hội đã cam kết vận động trên 150 tỷ đồng cho các hoạt động của “Tháng nhân đạo” 2019; phấn đấu duy trì quản lý và trợ giúp ít nhất 500 nghìn địa chỉ nhân đạo hàng năm, trong đó mỗi xã/phường/thị trấn và tương đương có điều kiện khó khăn đăng ký ít nhất từ 1 địa chỉ mới; mỗi xã/phường/thị trấn và tương đương có điều kiện trung bình trở lên đăng ký ít nhất từ 2 địa chỉ mới; phấn đấu toàn Hội phát triển 15 nghìn địa chỉ mới mỗi năm.

Điểm mới trong "Tháng nhân đạo” 2019 là được sự chỉ đạo của Chính phủ và sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tập trung xây dựng "Ngân hàng địa chỉ nhân đạo điện tử" đưa lên bản đồ số quốc gia, bước đầu đã tiếp nhận được trên 55 nghìn địa chỉ nhân đạo của 63 tỉnh, thành; xử lý đưa lên bản đồ số quốc gia trên 13 nghìn địa chỉ; phối hợp Tổng Công ty bưu điện Việt Nam thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo; tổ chức Chương trình nhắn tin "Mái ấm nhân đạo cho đồng bào vùng biên" với cú pháp nhắn tin ND gửi 1407 nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà và sinh kế cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các vùng biên giới, góp phần thiết thực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước.

Phạm Thúy