Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt, chúc Tết các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

- Thứ Năm, 31/01/2019, 11:16 - Chia sẻ
Sáng 31.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt, chúc Tết Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, cơ quan của UBTVQH, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên UBTVQH…


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc Tết các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội

Báo cáo với Lãnh đạo QH về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, Lãnh đạo QH đã đi thăm, chúc Tết các nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thăm gia đình và thắp hương các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã từ trần; thăm hỏi gia đình người có công, gia đình nghèo, dự các chương trình “Tết sum vầy” của công nhân; thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang, các văn nghệ sỹ ở hai miền Nam, Bắc. Các ĐBQH chuyên trách đã đi thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các địa phương nơi ứng cử. VPQH đã phục vụ chu đáo các hoạt động thăm và chúc Tết của Lãnh đạo QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH, các Ban của UBTVQH. Cũng trong dịp này, VPQH đã tổ chức cho cán bộ, công chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, báo công với Bác tại Nhà 67, Phủ Chủ tịch và thắp hương tại nghĩa trang Mai Dịch; thăm và chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng, một số gia đình cán bộ, công chức có hoàn cảnh khó khăn.


Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo với Lãnh đạo Quốc hội về công tác chuẩn bị đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo QH, UBTVQH, Chủ tịch QH nhấn mạnh, đây là dịp để Lãnh đạo QH, các cơ quan của QH, cơ quan của UBTVQH, VPQH và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VPQH gặp gỡ nhau, cùng nhìn lại một năm với những thành công và cả những mặt còn hạn chế để chuẩn bị bước vào năm mới tràn đầy niềm tin, hy vọng cho sự thành công mới.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  Tòng Thị Phóng với Lãnh đạo Ủy ban của Quốc hội , cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Quốc hội


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội  Tòng Thị Phóng với  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH

Chủ tịch QH chúc toàn thể Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH và gia đình đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, lành mạnh và bước sang năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công. “Thay mặt Lãnh đạo QH, UBTVQH, tôi chúc các đồng chí sang năm mới cái gì cũng tốt hơn, đẹp hơn năm trước và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống, cùng nhau hướng đến việc phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”, Chủ tịch QH nhấn mạnh.


Phó Chủ tịch Quốc hội  Uông Chu Lưu với  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan VPQH

Chủ tịch QH cũng lưu ý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan của QH, VPQH trước, trong và sau dịp nghỉ Tết thực hiện nghiêm các thông báo của cơ quan VPQH, các quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và sau Tết, bắt tay ngay vào công việc.

Tin: Phạm Thúy
Ảnh: Lâm Hiển