Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào

- Thứ Ba, 16/07/2019, 19:16 - Chia sẻ
Chiều 16.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Khampha Sengdara.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lào Khampha Sengdara
Ảnh: Lâm Hiển 

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng Chánh án Khampha Sengdara và Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chúc mừng Chánh án Khampha Sengdara được QH Lào tín nhiệm bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Chủ tịch QH cho rằng, điều này khẳng định sự ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước Lào đối với những đóng góp của Chánh án cho ngành Tòa án Lào.

Chủ tịch QH cho biết, hiện nay Việt Nam đang nỗ lực thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó, Toà án Nhân dân có vai trò quan trọng, là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh án Khampha Sengdara trân trọng cảm ơn Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp Đoàn; cảm ơn những đánh giá tốt đẹp của Chủ tịch QH đối với hợp tác giữa ngành Tòa án hai nước và cá nhân Chánh án.

Thông báo với Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân về mục đích chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Chánh án Khampha Sengdara nêu rõ, ngoài mục đích góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào thì Tòa án Nhân dân Tối cao Lào còn có 5 nội dung mong muốn được ngành Tòa án Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu gồm: Kinh nghiệm xây dựng luật tố tụng dân sự; kinh nghiệm công bố bản án sau khi xét xử trên Cổng thông tin điện tử; quản lý đội ngũ thẩm phán trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ 4.0 ở Việt Nam; kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Thẩm phán của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Ảnh: Lâm Hiển 

Chánh án Khampha Sengdara cho biết, trong cuộc hội đàm với Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình, Đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân Tối cao Lào đã nhận được nhiều kinh nghiệm quý báu về 5 nội dung này. Đoàn cũng đã thu nhận được nhiều kết quả trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Nhấn mạnh điều này, Chánh án Khampha Sengdara nêu rõ, với cương vị của mình, sẽ cố gắng vui đắp mối quan hệ hai nước và thúc đẩy ngành Tòa án hai nước hợp tác ngày càng hiệu quả hơn.

 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự hợp tác tích cực, chặt chẽ giữa ngành Tòa án Việt Nam và Lào thời gian qua, nhất là trong đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tòa án, thẩm phán, trao đổi các đoàn công tác ở cả cấp Trung ương và địa phương.

Thỏa thuận hợp tác giữa Tòa án Nhân dân Tối cao hai nước được ký năm 2008 đã đề cập đến nội dung hợp tác mang tính định khung cho phương hướng hợp tác về các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, tổ chức nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm giữa thẩm phán và cán bộ ngành Tòa án. Chủ tịch QH đề nghị, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam, Lào và ngành Tòa án hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động để hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm quan trọng của mình.

Chủ tịch QH tin tưởng, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác sẽ mang lại những lợi ích cụ thể, thiết thực cho ngành Tòa án mỗi nước, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của mỗi nước, cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phạm Thúy