Đà Nẵng chia tay Đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh sau thời gian hỗ trợ chống dịch

- Chủ Nhật, 06/09/2020, 10:54 - Chia sẻ
Ngày 6.9, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt thân mật, tiễn Đoàn y, bác sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sau thời gian hỗ trợ thành phố phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng gặp mặt thân mật, tiễn đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh

Đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh đến hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chống dịch gồm có 8 y, bác sĩ. Trong đợt chia tay lần này 5 y, bác sĩ về địa phương và 3 người ở lại tiếp tục giúp Đà Nẵng.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của ngành Y tế các tỉnh bạn, trong đó có Đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh, đã hỗ trợ thành phố Đà Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19. “Chúng tôi luôn khắc sâu tình cảm và sự hỗ trợ của Đoàn y tế TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng sẽ nỗ lực làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Chúc đoàn trở về địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh. Hy vọng tình cảm gắn bó giữa hai thành phố Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh luôn được bền chặt”, ông Lê Trung Chinh chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Phú Quốc (Đoàn y, bác sĩ TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi lên đường ra thành phố Đà Nẵng trên người không có hành trang gì, chỉ có đôi bàn tay và khối óc, để chia lửa với lực lượng y, bác sĩ  thành phố Đà Nẵng phòng chống dịch. Sau 4 tuần chiến đấu không kể ngày đêm, đến thời điểm hiện tại dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, chúng tôi rất vui mừng vì điều này. Đây là thành quả xứng đáng cho nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Hy vọng Đà Nẵng sẽ đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất”.

Tính đến 10 giờ ngày 6.9, thành phố Đà Nẵng không phát hiện trường hợp mắc Covid-19 mới, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng công bố khỏi Covid-19 và cho xuất viện các bệnh nhân gồm: 434, 755, 846, 870, 956, 914. Hiện thành phố có 70 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, 31 trường hợp tử vong ghi nhận tại Đà Nẵng.

Bích Thủy