Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ 2

- Thứ Năm, 09/07/2020, 17:22 - Chia sẻ
Ngày 2.6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố đã thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Văn phòng đã tham mưu cho HĐND thành phố đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp; kịp thời ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Đáng chú ý, các phiên chất vấn của HĐND, giải trình của Thường trực HĐND thành phố cũng được thực hiện đúng quy định, tập trung vào các nội dung bức xúc, nổi cộm của thành phố, được cử tri và Nhân dân quan tâm. Qua đó, góp phần tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, đề xuất các giải pháp; khẳng định hiệu quả của hoạt động giải trình trong việc nâng cao hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngoài ra, Đảng ủy cơ quan Văn phòng đã tham mưu, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề của Thường trực, các ban thuộc HĐND thành phố, hướng về cơ sở, theo đến cùng vấn đề, có kết luận cụ thể, chỉ rõ kết quả, hạn chế, khuyết điểm, lộ trình, giải pháp giải quyết. Hoạt động tiếp công dân cũng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua tiếp công dân, nhiều vụ việc phức tạp đã được giải quyết dứt điểm... Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ cũng được Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tốt; đồng thời, thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Phùng Khải Lợi khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt việc tham mưu, đề xuất những chủ trương, quyết sách của HĐND thành phố, qua đó triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND thành phố.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Phùng Khải Lợi đề nghị Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố không ngừng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm cụ thể, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết của cơ quan, đơn vị... Đặc biệt, Đảng ủy cơ quan Văn phòng HĐND thành phố cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong công tác cán bộ, từ việc đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hằng năm đến xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý theo từng giai đoạn, bảo đảm nguồn cán bộ tại chỗ mang tính kế thừa và sẵn sàng cho việc kiện toàn tổ chức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng HĐND thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chánh Văn phòng HĐND thành phố Lê Minh Đức được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Tin và ảnh: PHI LONG