Đảng bộ TP Hà Giang:

Biến thách thức thành cơ hội

- Thứ Năm, 06/08/2020, 08:39 - Chia sẻ
Mưa lũ cực đoan, biên mậu ảm đạm, dịch bệnh toàn cầu Covid – 19 trở lại trong lúc nền kinh tế chưa kịp hồi phục… hàng loạt việc “khó” do khách quan xảy ra cùng lúc khiến kịch bản tăng trưởng chung, riêng bị đảo lộn. Khó chồng khó ngay trước thềm Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Giang, báo hiệu đây sẽ là nhiệm kỳ không hề dễ dàng ngay từ vạch xuất phát, nhất là với khu vực có nguồn lực hạn chế như miền núi...

Khéo co thì ấm…

Có làm việc trong bộ máy một địa phương nghèo, chịu trách nhiệm trước đồng bào đa dân tộc như vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên hay Tây Nam Bộ... mới thấu hiểu hết nỗi vất vả của tỉnh khó khăn. Chi một đồng cũng phải nâng lên đặt xuống, đắn đo ưu tiên lĩnh vực nào trước, khu vực nào sau bởi nhìn đâu cũng thấy… cần thiết. Trong điều kiện nguồn thu hạn chế, dẫu thắt lưng buộc bụng đến mấy, nếu không may gặp một trận mưa lũ như đêm 20.7 vừa rồi ập xuống, cũng tan tành hết quỹ dự phòng. Mà biến đổi khí hậu theo hướng tiêu cực ngày càng khó lường, vô hình trở thành lực cản cho vùng miền núi vốn có địa hình dốc, hẹp và chia cắt.

Lễ khai trương Trung tâm IOC Thành phố Hà Giang - tiền đề để xây dựng đô thị thông minh
Lễ khai trương Trung tâm IOC Thành phố Hà Giang - tiền đề để xây dựng đô thị thông minh

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng chia sẻ, trận mưa lũ vừa rồi để lại nhiều ưu tư trong bộ máy thành phố. Nó như giọt nước tràn ly, khiến năm 2020 đi vào lịch sử bởi có quá nhiều diễn biến bất lợi cho kinh tế Hà Giang nói chung, thành phố Hà Giang nói riêng. Lũ dữ, ai cũng thừa nhận 50-60 năm chưa khi nào khủng khiếp đến vậy. Có những khu vực như Trường Nội trú tỉnh nước ngập 1,2m, suốt chiều dài khoảng 100m, Nhiều phường như Ngọc Hà, Trần Phú, Quang Trung, Nguyễn Trãi… nước tràn hết vào nhà dân, khi rút đi làm hư hại vô số tại sản, mới thấy xót xa. QL2 đoạn tiếp cận thành phố ở km5-km7, hàng vạn m3 đất đá sạt lở, gây ách tác giao thông trong nhiều giờ. Mấy ngày căng như dây đàn, có cảm tưởng Đảng bộ thành phố… quên mất cả nhiệm vụ Đại hội. Phải đến lo cho dân êm đẹp xong, các lực lượng mới gấp rút tẩy rửa vệ sinh, khử trùng và sơn sửa lại bộ mặt thành phố. Nhắc lại nỗi lo thời tiết cực đoan để thấy rằng, cái khó của miền núi thật đa dạng và rất khác so với dưới xuôi…  

Trong thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là khí hậu cực đoan, công tác quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng. Báo cáo chính trị trình Đại hội sắp tới, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề cập trực diện đến quy hoạch với tần suất dày hơn, cập nhật đô thị theo hướng bền vững và định hướng thành phố trở thành trung tâm du lịch dịch vụ trong tương lai. Du lịch Hà Giang, với trụ cột là cao nguyên đá và nền văn hóa đậm đà bản sắc đồng bào các dân tộc sinh sống lâu đời. Đến năm 2035, thành phố có tham vọng trở thành điểm đến quốc tế về du lịch vùng cao với 8 mục tiêu, tiêu chí chính như: Trở thành điểm dừng chân, lưu trú, transit ưa chuộng cho du khách với những sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc hữu... Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Danh Hùng tiết lộ, chính quyền thành phố sẽ hồi sinh bằng được các dòng sông nội đô, vừa ứng phó với biến đổi khí hậu vừa tạo cảnh quan đô thị. Bên cạnh đó, khai thác các điểm cao độc đáo, tạo dựng các trung tâm hoạt động hấp dẫn, đa dạng dịch vụ; duy trì trạng thái thành phố nhỏ, dễ tiếp cận; hoàn thiện kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật; tăng số lượng và chất lượng cơ sở lưu trú; tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, bảo tổn và phát triển văn hóa vật thể và phi vật thể.

Do thành phố còn trẻ, nên mức tăng trưởng xấp xỉ 10%/năm như nhiệm kỳ vừa qua là hết sức ấn tượng, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ tập trung của cả hệ thống chính trị. Hàng loạt dự án được thu hút như Vincom Shophouse, Khách sạn Phượng Hoàng, Dự án "Đô thị xanh" từ nguồn ODA, Dự án khu đô thị Phương Thiện, Hà Sơn, Phú Hưng... Tổng nguồn vốn huy động toàn xã hội đạt trên 10.260 tỷ đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điểm nhấn và mỹ quan đô thị. Để các mục tiêu, tiêu chí cơ bản của thành phố loại II vào năm 2025, tạo tiền đề cho tầm nhìn 2035, thành phố sẽ được quy hoạch chi tiết hơn, có mảng miếng rõ ràng với định hướng không gian và thiết kế đô thị hợp lý. Đó đều là những đột phá mang tính chiến lược

Phát huy nội lực, phát triển bền vững

Định hướng đã rõ, nguồn lực cần phải chắt chiu và lồng ghép dựa trên thực tế, nhưng có một quyết tâm mà Ban thường vụ Thành ủy Hà Giang xác định là nhiệm vụ chủ quan và xuyên suốt - đó chính là yếu tố con người. Hay nói rộng ra là tính chiến đấu, năng lực và bản lĩnh mỗi cán bộ, Đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thành phố. Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi trăn trở: Đất nước đang thay đổi, tỉnh đang thay đổi nhanh chóng, vậy với tư cách là cán bộ, Đảng viên trong bộ máy của tỉnh lị, là trung tâm chính trị, kinh tế, nhận thức, rồi hành động của mọi người như thế nào để hòa vào không khí ấy?

Đời sống nhân dân là trung tâm của mọi quyết sách, định hướng phát triển KTXH
Đời sống nhân dân là trung tâm của mọi quyết sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội

Có lẽ câu hỏi phần nào cũng chính là câu trả lời. Tiếp tục một nhiệm kỳ đoàn kết, thống nhất sắp đi qua, bài học về sức chiến đấu và chất lượng lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh lại đặt ra trước mặt Đảng bộ thành phố. “Định hướng thời gian tới vẫn là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng an ninh. Thành phố cơ cấu lại kinh tế theo theo hướng phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo tiền để cho ngành nghề khác phát triển, phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố, gắn tăng trưởng kinh tế với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa,” Bí thư Lợi chia sẻ.

Để cán bộ, Đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, trước hết trí tuệ tập thể phải được phát huy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, quan điểm từ khâu ra chủ trương cho đến tổ chức thực hiện. Hay nói dễ hiểu hơn, từ thường trực Thành ủy trở xuống, tinh thần người đứng đầu gắn công việc với trách nhiệm cụ  

Nếu tinh ý sẽ thấy, ngay từ bố cục, cách đặt vấn đề của báo cáo chính trị trình Đại hội của Ban chấp hành cũng… khá mới. Sau thông tin tốc độ tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thương mại, dịch vụ, du lịch có bước phát triển nhanh, báo cáo đề cập ngay tới công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Người đọc có thể hiểu rằng: thành phố thật sự quan tâm đến tăng trưởng bền vững, và bóng dáng nhân dân các dân tộc – đối tượng thụ hưởng - hiển thị với tần suất dày hơn. Có thể kể ra giảm nghèo, là du lịch cộng đồng, là môi trường sinh thái, là hạ tầng xã hội… Thành phố sẽ không tăng trưởng bằng mọi giá – đó là khẳng định chắc chắn.

Thành phố Hà Giang là trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục của tỉnh, nằm trên Quốc lộ 2, cách Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy khoảng 22km; trung tâm kết nối dịch vụ giữa đồng bằng sông Hồng và thị trường phía Nam của Trung Quốc, với vị trí, vai trò an ninh - quốc phòng quan trọng. Phải thừa nhận Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy, chính quyền thành phố nỗ lực không mệt mỏi và đạt được nhiều thành tựu thời gian qua, làm thay đổi căn bản bộ mặt đô thị. Tuy nhiên, do tốc độ tăng trưởng nhanh, thể chế cập nhật không đồng bộ khiến nhiều quy hoạch của trung ương và địa phương xung đột, nảy sinh nhiều bất cập, không còn phù hợp. Như PGS. TS, Viện trưởng Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia Lưu Đức Cường, thì nếu Thành phố Hà Giang không căn chỉnh lại định hướng phát triển kinh tế - xã hội, thì nguy cơ phát triển đô thị dàn trải, phá vỡ không gian văn hóa, lãng phí vị thế của đô thị và tiềm năng du lịch sẽ hiển hiện trong thời gian không xa…

Trên nền tảng quyết tâm chính trị cao, thống nhất, với những định hướng rõ ràng về xây dựng đô thị và du lịch cộng đồng, với trọng tâm là trở thành điểm trung chuyển của du khách trước khi lên với cao nguyên đá, cùng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Giang sẽ biến thách thức thành cơ hội, tạo bước chạy đà chính xác hơn cho phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới.

Lê Tùng