DIỄN ĐÀN ĐBND » Ý kiến Chuyên gia
Cập nhật 15:44 | 23/05/2013 (GMT+7)
.
Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992:
11:02 08/03/2013
Hiện nay, các bộ, ngành, các địa phương đang đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trong đó liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân. Vậy làm thế nào để khi Hiến pháp mới được ban hành thực sự là đạo luật gốc, kết tinh ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của toàn toàn dân? Đây cũng chính là vấn đề đặt ra trong buổi Tọa đàm chuyên gia đóng góp ý kiến một số quy định cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Về các xã hội vừa tổ chức mới đây.
14:43 05/03/2013
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có nội dung mới trong việc ghi nhận cụ thể cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Theo đó, Quốc hội là cơ quan thực hiện quyền lập pháp, Chính phủ là cơ quan thực hiện quyền hành pháp và Tòa án nhân dân là cơ quan thực hiện quyền tư pháp. Đây là cơ sở cho việc thực hiện kiểm soát quyền lực nhà nước một cách hiệu quả.
14:09 15/10/2012
Báo chí không có chức năng giám sát. Nhưng báo chí tham gia tích cực vào hoạt động giám sát. Và có nhiều phương thức để cơ quan báo chí hỗ trợ ĐBQH, các cơ quan của QH và QH thực hiện chức năng giám sát. Hoặc theo phương thức thông tin thường xuyên hoặc chủ động tham gia giám sát hoạc độc lập tiến hành phục vụ giám sát...
08:43 14/10/2012
Tập đoàn kinh tế (TĐKT) là sản phẩm tất yếu, khách quan, ra đời và phát triển theo quy luật tích lũy, tích tụ tập trung, quy luật thị trường cạnh tranh và lợi ích kinh tế với lợi nhuận tối đa. Tập đoàn kinh tế là một cơ cấu sở hữu được tổ chức thành hệ thống với quy mô lớn, vừa có chức năng sản xuất - kinh doanh, vừa có chức năng liên kết kinh tế thông qua hoạt động trên nhiều ngành, lĩnh vực ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau.
09:44 03/09/2012
Tại Hội thảo khoa học ĐBQH chuyên trách với những quy định của pháp luật hiện nay diễn ra mới đây, GS, TS TRẦN NGỌC ĐƯỜNG đã chia sẻ với PV ĐBND: để tiếp tục hoàn thiện chế định pháp lý về ĐBQH hoạt động chuyên trách, theo tôi cần phải xác định rõ ràng và dứt khoát mô hình tổ chức QH nước ta là mô hình vừa có ĐBQH chuyên trách và ĐBQH kiêm nhiệm như hiện nay, hay là có bước phát triển chủ yếu là chuyên trách. Và nếu như hiện nay thì tỷ lệ ĐBQH hoạt động chuyên trách bao nhiêu % là hợp lý...
11:05 25/05/2012
Dự thảo Luật Giáo dục Đại học sẽ được xem xét, thảo luận và dự kiến sẽ biểu quyết thông qua vào Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIII này. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với GS.TS NGUYỄN MINH THUYẾT, NGUYÊN PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC, TN, TN VÀ NĐ về một số vấn đề của dự thảo Luật.
07:03 22/11/2011
65 năm trước, lúc vừa mới ra đời, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ở vào một tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, vận mệnh của Tổ quốc, nền độc lập của dân tộc vừa mới giành được đang đứng trước nguy cơ mất còn. Vì vậy, ngày 3.9.1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chủ tịch đã xác định, một trong những nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ là phải xây dựng cho được một bản Hiến pháp. Người chỉ rõ: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một hiến pháp dân chủ”. Hãy cùng nhìn lại Hiến pháp 1946 qua cuộc trò chuyện cùng GS NGUYỄN ĐĂNG DUNG với Pv Báo ĐBND.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng,hiệu quả hoạt động của Quốc hội
07:28 08/10/2011
Công đoàn là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Song, tổ chức này cũng phải có trách nhiệm giáo dục, động viên công đoàn viên chấp hành đúng kỷ luật lao động, có sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp mới ủng hộ công đoàn và công đoàn mới có điều kiện thực hiện được vai trò đại diện của mình. Cho ý kiến về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) tại Phiên họp thứ Ba, UBTVQH cho rằng, việc sửa đổi luật phải tạo động lực cho cả người lao động và người sử dụng lao động...
UBTVQH cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)
07:17 06/10/2011
Bộ luật Lao động liên quan đến 15 - 17 triệu lao động của nước ta. Để đất nước phát triển hay không phát triển, có thu hút được FDI hay không, có cải thiện được đời sống người dân hay không thì các quy định trong bộ luật này góp phần quan trọng. Cho ý kiến về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), nhiều thành viên UBTVQH cho rằng, phải đặt yêu cầu rất cao đối với lần sửa đổi này. Cụ thể phải tính tới điều kiện thực tiễn của một đất nước đang phát triển, chứ không phải một đất nước phát triển, có đầy đủ các quan hệ lao động. Và việc sửa đổi lần này cũng cần đặc biệt quan tâm tính giai đoạn vì hiện nay chúng ta đang chuẩn bị nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Nhiều vấn đề về quyền lao động, quyền của người lao động được quy định trong Hiến pháp.
17:08 05/10/2011
Sáng nay, 5.10, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Theo đánh giá, đây là dự án Luật có nhiều vấn đề được xã hội quan tâm, nhất là công nhân và lao động, kể cả giới chủ như tiền lương, hợp đồng, thỏa ước lao động, làm thêm giờ, thời gian nghỉ thai sản, bình đẳng giới và tuổi nghỉ hưu...
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang