Thưa Chủ nhiệm, Chủ nhiệm đánh giá như thế nào về những kết quả bước đầu của Ban tổ chức đối với công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Đại hội đồng AIPA- 31?
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son: Quốc hội Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31 vào năm Việt Nam có nhiều sự kiện quan trọng, nên càng có ý nghĩa. Ở trong nước là năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ASEAN... Rút kinh nghiệm từ các Đại hội đồng gần đây của AIPA, từ tháng 6.2009, UBTVQH đã ban hành các nghị quyết thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Tổ chức AIPA-31, các tiểu ban Nội dung-Tuyên truyền, tiểu ban Lễ tân-Hậu cần-An ninh, Ban Thư ký AIPA-31. Chủ tịch AIPA-31 cũng đã quyết định bổ nhiệm Tổng thư ký mới của AIPA, kiện toàn hoạt động của Ban Thư ký AIPA.
Ban Tổ chức AIPA-31 đã chuẩn bị dự thảo nội dung, xây dựng chương trình, đề xuất chủ đề AIPA-31, nội dung các phiên họp Ủy ban, các phiên họp với các bên đối thoại, dự kiến các nghị quyết... Lấy ý kiến của Quốc hội các nước dự hội nghị về nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội đồng AIPA-31; thành lập bộ máy tổ chức, tập huấn cho các đại biểu và cán bộ trong bộ máy về nội dung, tổ chức, điều hành các phiên họp và các yêu cầu cần thiết khác cho việc tổ chức Đại hội đồng AIPA-31.
Ban Tổ chức AIPA-31 đã chuẩn bị địa điểm, xây dựng các đề án, kịch bản cho các hoạt động của Đại hội đồng, các đề án về lễ tân, hậu cần, an ninh và các công việc phục vụ cho Đại hội đồng với tinh thần trọng thị, chu đáo, an toàn, tiết kiệm. Đến nay các công việc chuẩn bị cho Đại hội đồng AIPA-31 đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng tổng duyệt.
- Hoạt động của AIPA bao gồm rất nhiều lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, xã hội… Chủ nhiệm có thể cho biết, nội dung chính của AIPA-31 là gì?
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son: Quốc hội Việt Nam đã đề xuất chủ đề AIPA-31 là “Đoàn kết các dân tộc vì sự phát triển bền vững của Cộng đồng ASEAN” nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tình đoàn kết, sự hợp tác, để cùng phát triển, cả trong nội khối cũng như với các nước, các khu vực khác trên thế giới; xây dựng thành công cộng đồng ASEAN vào năm 2015.
Các nội dung chính của AIPA-31 là khắc phục hậu quả của khủng hoảng, phát triển kinh tế bền vững; bảo vệ mội trường, bảo đảm hòa bình, an ninh, xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của ASEAN… Quốc hội Việt Nam đã gửi các nội dung và dự kiến chương trình tới Quốc hội các nước để lấy ý kiến, bao gồm các nội dung về kinh tế, về an ninh chính trị, an toàn xã hội, về các vấn đề văn hóa… cụ thể hóa thành các chủ đề thảo luận và ra nghị quyết tại các phiên họp của Đại hội đồng
Đây là những vấn đề quan trọng mà các nước trong khu vực quan tâm, nhằm xây dựng một cộng đồng ASEAN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và mang bản sắc ASEAN. Tinh thần là không cần nhiều nghị quyết mà là các nghị quyết thiết thực, hiệu quả, khả thi.
- Chủ nhiệm có thể cho biết sáng kiến mà Việt Nam sẽ đóng góp tại AIPA lần này?
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son: Lần đầu tiên tại Đại hội đồng AIPA, Việt Nam nêu chủ đề Đoàn kết để hợp tác cùng phát triển; chủ đề hậu khủng hoảng và phát triển bền vững; vấn đề việc làm, bảo vệ môi trường; xóa đói giảm nghèo; xây dựng lòng tin; phát huy bản sắc văn hóa các nước ASEAN…
Với tư cách là Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-31, Việt Nam đã đề xuất và tổ chức Cuộc họp chính thức giữa các nhà lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ các nước ASEAN để phối hợp hoạt động; đề xuất sự phối hợp thường xuyên giữa hai Ban Thư ký AIPA và ASEAN… với mong muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của AIPA lên một bước mới trong giai đoạn hiện nay vì hòa bình, hợp tác, phát triển.
- Việt Nam muốn để lại dấu ấn và gửi gắm điều gì tới bạn bè qua AIPA-31, thưa Chủ nhiệm?
Chủ nhiệm Nguyễn Văn Son: Việt Nam đề xuất chủ đề của AIPA-31 với tư tưởng là “Đại đoàn kết”, vì mong muốn đó là điểm nhấn của Đại hội đồng lần này, để góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng.
Việt Nam mong muốn để lại trong lòng bạn bè quốc tế về một Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ và phát triển năng động; đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định; nhân dân Việt Nam cần cù, sáng tạo và giàu lòng mến khách; nền văn hóa Việt Nam đa dạng và độc đáo...
Việt Nam gửi gắm tới bạn bè quốc tế niềm khát khao hòa bình, hợp tác, phát triển; niềm hy vọng về một khu vực phồn vinh, một niềm tin về tương lai tươi sáng cho các dân tộc làm sao để các bạn quốc tế đến đây rồi thì mong trở lại.
- Xin cám ơn Chủ nhiệm!