Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

- Thứ Bảy, 26/09/2020, 12:09 - Chia sẻ
Sáng 26.9, Hội Nông dân TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2020), biểu dương nông dân điển hình tiên tiến TP Hà Nội giai đoạn 2015 – 2020 và khen thưởng Hội nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.

Dự buổi lễ có: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ TP Hà Nội; lãnh đạo các sở, ban ngành, cán bộ Hội Nông dân TP Hà Nội, cùng đông đảo hội viên nông dân tiêu biểu trong công tác hội và phong trào thi đua.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp hội, hội viên nông dân TP Hà Nội đã đạt được, khẳng định thành tựu đó là tiền đề, động lực thúc đẩy các cấp hội, hội viên tiếp tục thi đua, đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của TP Hà Nội. Đồng thời, mong muốn các cấp hội, hội viên nông dân sẽ tiếp tục không ngừng học tập, lao động, sản xuất, phối hợp với chính quyền, ngành chức năng địa phương từng bước xây dựng được nền nông, lâm nghiệp đặc sản, đặc hữu, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị nông sản, nâng cao đời sống hội viên nông dân…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn
Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn

Nhận định về nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa nhấn mạnh, đây là lực lượng đông đảo, có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu. Tổ chức Hội Nông dân được thành lập sớm nhất ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Được thành lập từ ngày 3.7.1978 đến nay, Hội Nông dân TP Hà Nội đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành và phát triển. Trong đó, Hội cũng đã khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ được chuẩn hoá theo quy định của Đảng, chất lượng hội viên được rà soát và nâng cao.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa
Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp nông dân, qua từng giai đoạn, từng năm, Hội Nông dân TP Hà Nội luôn phát động phong trào thi đua yêu nước, qua đó đoàn kết, tập hợp, vận động, động viên cán bộ, hội viên, nông dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần đưa nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố phát triển nhanh và bền vững. Hội Nông dân TP Hà Nội cùng các Hội viên đã tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các chương trình thi đua xây dựng cộng đồng nông dân Hà Nội thanh lịch văn minh, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất và bán ra các sản phẩm an toàn... Trong giai đoạn vừa qua, phong trào thi đua của Hội Nông dân TP Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho bà con nông dân. Đặc biệt, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội tập trung chỉ đạo với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động… Đặc biệt, đến nay Hội Nông dân Hà Nội đã có 22 sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng

Đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, trong thời gian tới Hội Nông dân TP Hà Nội cùng các hội viên cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức hội các cấp, đặc biệt là tổ chức Hội trên địa bàn thôn, khu dân cư… Giúp hội viên nắm vững những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước cũng như TP Hà Nội đề ra; Tích cực phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Hội Nông dân các cấp, tăng cường phát huy sức mạnh các phong trào phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Chú trọng hơn nữa việc xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng văn hoá nông thôn văn minh mang đậm bản sắc của Thủ đô.

Tại Buổi lễ, Ban Tổ chức đã biểu dương các hội viên nông dân điển hình tiên tiến và khen thưởng các Hội Nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Trong dịp này, Hội Nông dân TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho các tập thể và 64 cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiên tiến có thành tích trong công tác hội và phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020; bầu đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam sắp tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội và thi đua

 

Đức Hiệp