Hoa quả nhập khẩu giảm mạnh 7 tháng đầu năm

- Thứ Ba, 04/08/2020, 09:35 - Chia sẻ
Báo cáo tình hình sản xuất, công nghiệp và thương mại của Bộ Công thương cho thấy, tháng 7 đầu năm 2020, nhập khẩu nhiều nhóm hàng cần kiềm chế nhập khẩu đã có với sự sụt giảm mạnh, trong đó rau quả giảm 37,7%.
hoa qua nhap khau giam manh 7 thang dau nam hinh 1
Hoa quả ngoại tràn ngập các siêu thị Việt, giá cả đa dạng, có loại chỉ vài chục ngàn đồng/kg, có loại lên cả nửa triệu đồng mỗi kg

7 tháng qua, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu 6,5 tỷ USD, cao hơn nhiều con số 1,98 tỷ USD cùng kỳ 2019.

Đáng chú ý, có những tín hiệu khả quan từ các thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam. Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,76 tỷ USD.

Trong khi xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giảm mạnh, thì xuất khẩu sang các thị trường khác lại tăng rất mạnh, trong đó có thị trường Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản..../.

Theo vov.vn