Hơn 4,3 vạn lượt thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông”

- Thứ Sáu, 11/09/2020, 22:26 - Chia sẻ
Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet tuần thứ nhất bắt đầu từ 10h00 ngày 7.9, đến 10h00 ngày 11.9 đã có 43.288 lượt người tham gia thi.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội VCNet, tại thời điểm 10h00 ngày 11.9.2020, tức sau 4 ngày diễn ra Cuộc thi, số lượt người tham gia thi trên hệ thống đã đạt con số 43.288 lượt.

Để tham gia Cuộc thi, người chưa có tài khoản VCNet có thế dễ dàng đăng ký tài khoản bằng cách truy cập vào đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về ứng dụng VCNet trên App Store hay Google Play, sau đó truy cập vào banner Cuộc thi và làm bài thi

Trong 24 giờ qua, hệ thống ghi nhận tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có số người dự thi nhiều nhất (952 người). Tỉnh Hà Tĩnh đã vươn lên vị trí thứ 2 (612 người), đứng thứ 3 là tỉnh Lạng Sơn (493 người), tiếp đến là các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Bình Phước, Hà Nội, An Giang, Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Bình…

Tuần thi thứ nhất bắt đầu từ 10h00 thứ Hai ngày 7.9.2020, kết thúc vào 9h00 thứ Hai ngày 14.9.2020. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 16 tuần, kết thúc vào ngày 28.12.2020.

Cuộc thi do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời người dùng mạng xã hội VCNet tham gia Cuộc thi và mong mọi người chia sẻ rộng rãi thông tin về Cuộc thi trên các mạng xã hội để tiếp tục có thêm nhiều người tham gia.

Để tham gia Cuộc thi, người chưa có tài khoản VCNet có thế dễ dàng đăng ký tài khoản bằng cách truy cập vào đường dẫn http://vcnet.vn hoặc tải về ứng dụng VCNet trên App Store hay Google Play, sau đó truy cập vào banner Cuộc thi và làm bài thi.

Ban Tổ chức cũng mong muốn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương tích cực thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi, tạo sự lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Lê Hùng