Nâng cao hiệu quả các hoạt động hướng ứng Ngày Pháp luật

- Thứ Sáu, 11/09/2020, 17:26 - Chia sẻ
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 11.9, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh khẳng định, 8 năm qua, Bộ Tư pháp đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên phạm vi toàn quốc và của Bộ, ngành Tư pháp với nhiều điểm nhấn nổi bật, quan trọng. Tuy nhiên, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng có nơi, có lúc còn chưa có chiều sâu, chưa phát huy được hết mục đích, ý nghĩa lan tỏa của Ngày pháp luật. Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn nhận được các ý kiến trao đổi, đánh giá kết quả triển khai Ngày Pháp luật đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời xác định cách thức, phương hướng tổ chức triển khai Ngày Pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu ứng, tầm ảnh hưởng sâu rộng, phát huy giá trị thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến toàn thể nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì tọa đàm

Tại tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng, việc triển khai Ngày Pháp luật năm nay cần bám sát và cụ thể hóa theo nội dung, tinh thần của Kết luận số 80-KL/TW ngày 20.6.2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động đề xuất các hoạt động hưởng ứng để tạo khí thế sôi nổi; các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp như Liên đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các luật sư, luật gia, doanh nghiệp… cần phát huy trách nhiệm xã hội để vào cuộc tham gia với tâm thế chủ động cùng các hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Toàn cảnh tọa đàm

Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp Phan Hồng Nguyên cho rằng, cần tiếp tục quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp và pháp luật. Đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật gắn với đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW; xây dựng các mô hình hưởng ứng hướng tới nhóm đối tượng đặc thù, yếu thế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin…

Đình Khoa