Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020

- Thứ Bảy, 25/07/2020, 14:08 - Chia sẻ
Ngày 25.7, tại Trường Trung học phổ thông Buôn Hồ (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2020.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, địa phương của tỉnh Đắk Lắk và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên, học sinh tham dự Ngày hội.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động như: Ký cam kết hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tặng 8 suất quà (1 triệu đồng/suất) và mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có thân nhân bị tai nạn giao thông; tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; hướng dẫn kỹ thuật lái xe khoa học và an toàn.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Thông tin tại ngày hội, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái cho biết, năm An toàn giao thông 2020 có chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. Phấn đấu trong năm 2020, cả nước giảm tai nạn giao thông từ 5 -10% ở cả ba tiêu chí là số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2019; kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây nên.

Trong 7 tháng đầu năm 2020, cả nước xảy ra 7.996 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.791 người, bị thương 5.850 người; giảm 1.824 vụ tai nạn so với 7 tháng đầu năm 2019. Ông Nguyễn Trọng Thái nhấn mạnh, vi phạm về nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp, cả nước có 86.000 trường hợp bị xử phạt về nồng độ cồn trong 6 tháng đầu năm 2020. Một số vụ tai nạn giao thông do lái xe uống rượu, bia gây ra như: vụ Trưởng ban nội chính Tỉnh ủy Thái Bình điều khiển xe ô tô gây tai nạn vào tối ngày 8.5.2020 làm ba người thương vong; vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tối 10.7.2020 tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) xe ô tô chở 5 người lao xuống biển làm chết 4 người.

Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Trọng Thái phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy cho biết, Trung ương Đoàn đã phát động trong tuổi trẻ cả nước cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 19.2.2019 của Chính phủ về “Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 – 2021”, năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ban hành Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019 – 2022” nhằm đẩy mạnh các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức của người dân về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

Tặng quà và mũ bảo hiểm cho đoàn viên, thanh niên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con của thân nhân bị tai nạn giao thông. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đề nghị, các cấp Đoàn, Hội, Đội đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh, thiếu niên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, đẩy mạnh hoạt động của các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn”, “Bến đò ngang an toàn”; tổ chức tuyên dương các điển hình thanh, thiếu nhi có thành tích tích cực trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy kêu gọi, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành tuyên truyền viên tích cực vận động thanh, thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, có hành vi đẹp và ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông, tiến tới xây dựng xã hội giao thông thân thiện; đồng thời đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về văn hóa giao thông với những hành động thiết thực như đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông, đi đúng làn đường và phần đường, không tham gia đua xe trái phép, không uống rượu hoặc bia khi tham gia giao thông.

Lê Hùng