Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn thăm và làm việc tại Mộc Châu, Sơn La

- Thứ Năm, 09/07/2020, 19:38 - Chia sẻ
Chiều 9.7, tại huyện Mộc Châu, Sơn La, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn đã thăm làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mộc Châu về tình hình kinh tế - xã hội.

Tham dự có: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thái Hưng; Chủ tịch MTTQ tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ; lãnh đạo chủ chốt huyện Mộc Châu…

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đại diện huyện Mộc Châu cho biết, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 89.132 triệu đồng, bằng 25,7% dự toán.  Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo. Chỉ đạo lập Chương trình phát triển du lịch Mộc Châu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đã phân bổ số lượng, cơ cấu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII và phê duyệt hồ sơ Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 46/46 chi, đảng bộ cơ sở bảo đảm chất lượng văn kiện cũng như phương án nhân sự theo đúng định hướng.

Về mục tiêu định hướng phát triển 5 năm tới, huyện Mộc Châu phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới, trở thành thị xã Mộc Châu vào năm 2025. Huyện xác định 4 khâu đột phá: thu hút các nguồn lực phát triển hạ tầng theo hướng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn mới đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới; phát triển du lịch Mộc Châu một cách bền vững trơ thành khu du lịch Quốc gia Mộc Châu; phát triển nông nghiệp chất lượng cao, theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Tặng ảnh lưu niệm cho đồng chí Phan Diễn.
Ảnh: Quang Khánh

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của huyện Mộc Châu thời gian qua, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho rằng, để Mộc Châu có thể trở thành khu du lịch quốc gia, huyện phải phát huy được những nét đặc sắc khu du lịch vùng, có điểm khác biệt, độc đáo so với những khu lịch khác của cả nước. Đặc biệt, là nơi có khí hậu rất đặc thù, có tiểu khí hậu độc đáo huyện cần phát huy lợi thế này để tập trung phát triển du lịch, chăn nuôi gia súc, trồng các loại cây ăn quả… Nguyên Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh, huyện Mộc Châu trong quá trình phát triển, lập quy hoạch khu du lịch cần chú ý đến vấn đề an toàn, lường trước các biến động của thiên tai hiện nay rất phức tạp. Do đó, tỉnh Sơn La nói chung trong đó có huyện Mộc Châu cần trồng thật nhiều rừng để có thể bảo vệ và giảm tối đa các tác động do thiên tai...

+ Tiếp đó, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cùng Đoàn công tác đã đến thăm một số địa điểm du lịch, khu chăn nuôi, trồng cây nông nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn huyện Mộc Châu...

Vũ Quang