Tủ sách Lam Sơn:

Nhân rộng ngọn lửa tri thức

- Thứ Sáu, 01/02/2019, 18:08 - Chia sẻ
“Tủ sách Lam Sơn” là chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ để phát triển hệ thống thư viện sách quy mô nhỏ dạng mô hình “Tủ sách lớp học” đến với tất cả học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Khởi xướng ngày 17.10.2016 bởi nhiều thế hệ cựu học sinh chuyên Lam Sơn và các cá nhân, tổ chức, chỉ sau 1 tháng phát động, dự án đã tặng 67 tủ sách với 3.500 cuốn, trị giá 200 triệu đồng cho 5 trường thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Năm 2017, 480 tủ sách đã được trao tặng tới các trường học trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa, Đông Sơn, Mường Lát. Năm 2018, 418 tủ sách với hơn 30.000 đầu sách, trị giá hơn 1 tỷ đồng đã được “Tủ sách Lam Sơn” trao cho 29 trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Định. Tháng 6/2018, Chương trình Trại hè “Tủ sách Lam Sơn” và Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thanh Hóa đã được Dự án “Tủ sách Lam Sơn” và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức với kinh phí lên đến 300 triệu đồng

Ươm mầm tri thức lên vùng cao

Nhiều cựu học sinh chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vẫn không thể nào quên được những ánh mắt háo hức của các em nhỏ  Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện miền núi Như Thanh, Thanh Hóa khi Ban Liên lạc dự án “Tủ sách Lam Sơn”  trao 316 tủ sách, với trị giá gần 800 triệu đồng cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện Như Thanh. Đây là điểm dừng chân thứ 6 của dự án “Tủ sách Lam Sơn” được triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ năm 2016 đến nay.

Cùng với hoạt động chính là trao tủ sách cho các trường tiểu học trên địa bàn, dự án “Tủ sách Lam Sơn” còn triển khai tiết học mẫu, chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao phương pháp đọc sách, do giáo viên trường Tiểu học Phú Nhuận, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa thực hiện. Qua đây, các em học sinh được trải nghiệm phương pháp đọc sách mới và hiệu quả từ tập thơ “Góc sân và khoảng trời” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đúng như tinh thần của một tiết học ngoại khóa bổ ích, quá trình tìm hiểu, làm quen và yêu mến tập thơ đầu tay của Thần đồng thơ đã ghi dấu trong lòng mỗi học sinh một cách tự nhiên, hào hứng nhất. Đây cũng là mô hình lớp học mẫu sẽ được nhân rộng cho các lớp học khác của huyện Như Thanh và nhiều huyện khác trên địa bàn tỉnh.

Tủ sách Lam Sơn là chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ để phát triển hệ thống thư viện sách quy mô nhỏ - dạng mô hình “Tủ sách lớp học” - đến với tất cả học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.Tính đến nay, dự án đã trao được 965 tủ sách trị giá 2,521 tỷ đồng cho các trường trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng được 2 điểm trưởng Mường Lát với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.Với sự chung tay của nhiều thế hệ cựu học sinh lớn lên từ các miền quê xứ Thanh, Dự án Tủ sách Lam Sơn tin rằng mỗi cuốn sách, mỗi món quà gửi gắm cho các em học sinh đều mang trong đó tình cảm và chứa đựng tinh thần, động lực giúp các em phát triển, học tập một cách tốt nhất, góp phần giúp Việt Nam trở thành xã hội văn minh hơn và tốt đẹp hơn.

Trước đó, dự án Tủ sách Lam Sơn đã đồng hành phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Nụ cười Mường Lát 2017”. Chương trình trao tặng 144 tủ sách dành cho 300 học sinh Trường Tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát cùng 100 khách mời. Bên cạnh đó, chương trình còn trao các thiết bị thể dục thể thao cho 12 trường tiểu học. Nhân dịp này, nhiều hoạt đồng như: Cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu Mường Lát”, lễ hội “Trung thu Mường Lát”, liên hoan “Bữa tiệc vùng cao” và chương trình giao lưu “Lửa trại biên giới” đã đem lại nhiều niềm vui cho trẻ em vùng cao Mường Lát. Được biết, 144 tủ sách với 91 thư viện lớp và 53 thư viện trường cùng nhiều ngàn đầu sách được lựa chọn phù hợp với trẻ em miền núi, “Nụ cười Mường Lát” đã đem đến món quà tinh thần ý nghĩa cho trẻ em huyện Mường Lát - đối tượng cần đọc sách nhưng lại đang “đói sách” trầm trọng.

Em Lò Thị Dung Mí (học sinh lớp 4A, trường Tiểu học Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), chia sẻ: “Ở nhà em chỉ có sách giáo khoa, nhưng cũng không đủ bộ. Muốn đọc truyện, em phải lên thư viện vào mỗi thứ 5 hàng tuần. Nhưng trên thư viện cũng không có nhiều sách, em đã đọc truyện Hồ Ba Bể lần thứ 3 rồi”.

“Tủ sách Lam Sơn” đi dọc xứ Thanh

Để nhân lên ngọn lửa hiếu học và tinh thần ham đọc sách, tại trường tiểu học Yên Trường (Thôn Lựu Khê 2, xã Yên Trường, Yên Định), 418 tủ sách với hơn 30.000 đầu sách, trị giá 1,045 tỉ đồng đã được Tủ sách Lam Sơn trao cho toàn bộ 29 trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Mang theo tâm nguyện: “Nếu mỗi cuốn sách chứa đựng tình cảm và tinh thần “sẻ chia trách nhiệm xã hội” của các thế hệ đi trước, thì chắc chắn rằng tinh thần ấy sẽ được các em mang theo và khi lớn lên, các em lại tiếp tục giúp đỡ các thế hệ kế tiếp”, những người sáng lập ra Tủ sách Lam Sơn hy vọng rằng ngọn lửa này sẽ tiếp tục được nhân rộng, thúc đẩy sự ham học và mở ra chân trời mới cho tất cả học sinh trên vùng đất bán sơn địa này. Trên chuyến hành trình đó, Yên Định là điểm dừng chân thứ 5 của Tủ sách Lam Sơn sau các huyện Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Đông Sơn, Mường Lát.

Tủ sách Lam Sơn là chương trình thiện nguyện nhằm hỗ trợ để phát triển hệ thống thư viện sách quy mô nhỏ - dạng mô hình “Tủ sách lớp học” - đến với tất cả học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.Tính đến nay, dự án đã trao được 965 tủ sách trị giá 2,521 tỷ đồng cho các trường trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng được 2 điểm trưởng Mường Lát với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.Với sự chung tay của nhiều thế hệ cựu học sinh lớn lên từ các miền quê xứ Thanh, Dự án Tủ sách Lam Sơn tin rằng mỗi cuốn sách, mỗi món quà gửi gắm cho các em học sinh đều mang trong đó tình cảm và chứa đựng tinh thần, động lực giúp các em phát triển, học tập một cách tốt nhất, góp phần giúp Việt Nam trở thành xã hội văn minh hơn và tốt đẹp hơn.

Ông Đinh Xuân Hướng - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đại diện Tủ sách Lam Sơn chia sẻ: “Qua mỗi chuyến đi chúng tôi lại càng thấm thía hơn vai trò mà tri thức đem lại cho các em nhỏ. Mỗi một cuốn sách hôm nay có thể là một ngọn nến góp phần làm sáng lên tương lai tươi đẹp ngày mai. Hy vọng rằng Tủ sách Lam Sơn sẽ giúp các em tìm được ước mơ và biết cách biến ước mơ ấy trở thành hiện thực”. Bằng cả tấm lòng hướng về thế hệ trẻ tương lai, những cựu học sinh Lam Sơn nói riêng, những người con xứ Thanh nói chung đều mong muốn chung tay giúp học sinh nơi đây “khai hoang” những miền tri thức mới.

30.000 đầu sách trao cho 29 trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Định đều được lựa chọn có nội dung đơn giản, hấp dẫn và dễ hiểu, tập trung vào nhóm kiến thức văn học, khoa học và đặc biệt là những cuốn sách về kỹ năng sống và an toàn giao thông với nhiều kiến thức thiết thực.

Còn nhớ tại huyện Hoằng Hóa, 138 tủ sách với 10.000 đầu sách, trị giá 350 triệu đồng đã được trao tặng cho 12 trường. Và những người thực hiện dự án đã trao tặng 198 tủ sách với trị giá gần 500 triệu đồng đến toàn bộ 17 trường Tiểu học huyện Đông Sơn và các điểm dừng chân tiếp theo sẽ là Mường Lát, Bá Thước, Thọ Xuân, Ngọc Lặc, Quảng Xương, Yên Định, Hậu Lộc, Vĩnh Lộc, Triệu Sơn và thành phố Thanh Hóa.

Đức Trí