Hà Nội:

Nỗ lực bảo đảm nước sạch cho người dân

- Thứ Bảy, 16/11/2019, 00:02 - Chia sẻ

Ngày 15.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và các đại biểu HĐND thành phố (Tổ đại biểu số 2) đã TXCT trước Kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Khóa XV tại quận Hoàn Kiếm. Tại hội nghị, nhiều cử tri cho rằng, chủ trương sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy hành chính nhà nước được nhân dân rất đồng thuận, đặc biệt là chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố mà Hà Nội đang triển khai. Tuy nhiên, cán bộ tổ dân phố hầu hết là cán bộ đã nghỉ hưu nên khi sáp nhập thì một người phải phụ trách nhiệm vụ lớn hơn, kiến nghị mỗi tổ dân phố nên giữ nguyên cơ cấu có Bí thư chi bộ, Trưởng ban mặt trận, Tổ trưởng và Tổ phó tổ dân phố. Bên cạnh đó, cần có phương án không cho xe du lịch 45 chỗ đi vào tuyến phố trung tâm; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng bếp than tổ ong để bảo đảm môi trường và chất lượng không khí.


Toàn cảnh Hội nghị TXCT tại quận Hoàn Kiếm

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã thông tin làm rõ những kiến nghị cụ thể của cử tri. Liên quan đến vấn đề nước sạch, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố rất chú trọng quản lý hoạt động của các nhà máy cấp nước sạch trên địa bàn, trong đó có Nhà máy nước mặt sông Đuống và Nhà máy nước sạch sông Đà. Thành phố cũng lựa chọn những đơn vị có năng lực triển khai dự án nước sạch  để bảo đảm chất lượng nước. Hiện nay, cùng với hai nhà máy nước sông Đà và sông Đuống còn có Nhà máy nước Hà Nam cung cấp nước sạch cho khu vực Phú Xuyên, Thường Tín; Nhà máy nước An Bình từ Thái Nguyên cung cấp nước sạch cho khu vực Sóc Sơn… Như vậy, thành phố đang nỗ lực bảo đảm nước sạch cho người dân Thủ đô. Phấn đấu đến năm 2030, phải đạt 2,1 triệu mét khối/ngày đêm và đến hết năm 2020 sẽ đóng toàn bộ các giếng khoan chuyển sang dùng nước mặt.

Tin và ảnh: TRẦN TÂM