Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp Trưởng đại diện tổ chức Hanns Seidel Foundation (HSF)

- Thứ Hai, 21/09/2020, 18:08 - Chia sẻ
Chiều 21.9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đã tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation tại Việt Nam Michael Siegner.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tiếp Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation tại Việt Nam Michael Siegner

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao các hoạt động hợp tác hiệu quả trong quá trình hợp tác giữa VPQH và HSF triển khai từ 2018 tới nay như: tổ chức hội thảo, diễn đàn, báo cáo nghiên cứu, điều tra xã hội học, tổ chức đoàn đi nghiên cứu tại CHLB Đức cho đại biểu Quốc hội và công chức Văn phòng Quốc hội góp phần tăng cường kỹ năng, kinh nghiệm hoạt động.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại buổi gặp

Từ những kết quả tích cực trong giai đoạn 1, tháng 12.2019, VPQH và tổ chức HSF đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2 để triển khai dự án nghiên cứu, tăng cường năng lực cung cấp thông tin và nghiên cứu phục vụ đại biểu Quốc hội và cán bộ công chức VPQH vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2020-2022. Trọng tâm hợp tác giai đoạn 2 là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và nâng cao năng lực công chức VPQH trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội Việt Nam.

Trưởng đại diện HSF tại Việt Nam Michael Siegner phát biểu

Trưởng đại diện HSF tại Việt Nam Michael Siegner đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của 2 bên trong thời gian qua cũng như tiến trình chuẩn bị trong thời gian tới. Năm 2021, Việt Nam sẽ tiến hành các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trưởng đại diện HSF cho biết, HSF sẵn sàng hỗ trợ các nhu cầu liên quan tới tư vấn, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các đại biểu mới hay ứng cử viên đại biểu dân cử. 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản với Trưởng đại diện Tổ chức Hanns Seidel Foundation và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp

Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản cho rằng, việc tập huấn đối với đại diện Quốc hội khóa mới là vô cùng cần thiết nên bộ phận tham mưu sẽ nghiên cứu, đưa ra những đề xuất phù hợp để nguồn hỗ trợ của tổ chức HSF mang đến hiệu quả cao nhất. Hiện nay, hai bên đang phối hợp chuẩn bị tổ chức diễn đàn về đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Quốc hội điện tử đang là xu thế, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn sẽ nhận được những ý  kiến đóng góp của HSF,  trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trong các vấn đề này. 

Hồ Long