Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Hà Tĩnh

- Thứ Sáu, 03/07/2020, 14:15 - Chia sẻ
Sáng 3.7, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập.

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải;  đại diện Bộ Nông nghiệp, phát triển và nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển làm việc tại Hà Tĩnh

Báo cáo với Đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, về công trình nước sạch, toàn tỉnh hiện có 36 hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung; tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, trong đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn Quốc gia là 50,2%. 

Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới đưa vào khai thác 35 hồ, đập thủy lợi, 16 trạm bơm với tổng kinh phí đầu tư hơn 6.417 tỷ đồng, nâng tổng dung tích các hồ chứa tăng từ 769 triệu m3 lên gần 1,6 tỷ m3 nước. Hiện nay, đang xây dựng hồ chứa nước Rào Trổ có dung tích 162 triệu m3 để cung cấp nguồn nước cho Khu kinh tế Vũng Áng bằng hình thức xã hội hóa đầu tư; nâng cấp 232 km đê, trong đó có 65,41 km đê sông bảo đảm chống được lũ tần suất 10%, 167 km đê biển, đê cửa sông bảo đảm chống được triều tần suất 5%...

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã khảo sát hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Về kết quả kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2020, toàn tỉnh có 90 công trình đập, hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp, trong đó có 111 công trình bị thấm; 79 công trình bị xói lở thân tràn, đuôi tràn, tiêu năng; 48 công trình bị tràn, thiếu khả năng xả lũ; 87 cống bị hư hỏng; 2 hồ chứa không tích nước do bị hư hỏng và có nguy cơ sự cố mất an toàn cao; 31 hồ chứa hư hỏng phải tích nước hạn chế.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Hà Tĩnh kiến nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu ban hành một nghị quyết về An ninh nguồn nước và an toàn hồ đập. Đối với dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang giai đoạn 2, Hà Tĩnh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, sớm bố trí đủ nguồn vốn phân bổ (390 tỷ đồng) theo chủ trương đầu tư xây dựng tuyến kênh Hương Sơn để triển khai thực hiện theo tiến độ chung của dự án. Bên cạnh đó, Hà Tĩnh cũng kiến nghị tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, hồ chứa nước Trại Dơi (Vũ Môn) ở Hương Khê (dung tích khoảng 200 triệu m3, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng) để góp phần cắt giảm lũ cho các xã thường xuyên chịu ngập lụt dọc sông Ngàn Sâu, huyện Hương Khê; bổ sung nguồn nước cho đập dâng Sông Tiêm cung cấp nước cho sản xuất, dân sinh, dự án thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ nhằm bảo đảm tiêu thoát lũ cho vùng phía Tây Nam và an toàn cho thành phố Hà Tĩnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã khảo sát hồ chứa nước Ngàn Trươi

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chia sẻ những khó khăn về địa hình với độ dốc cao và hệ thống sông ngòi chằng chịt của Hà Tĩnh; nhấn mạnh vai trò quan trọng của an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập, đặc biệt là đối với địa phương phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp như Hà Tĩnh. Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hệ thống thủy lợi của Hà Tĩnh trong thời gian qua và cho rằng, Hà Tĩnh đã có sự sáng tạo, đổi mới để phát huy hiệu quả của công trình thủy lợi. 

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế của Hà Tĩnh, đó là việc tích nước ở các hồ, đập mới chỉ đạt 49%; vẫn còn  nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp chưa được nâng cấp, sửa chữa và nhiều công trình xuống cấp trầm trọng… 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hà Tĩnh cần có đánh giá tổng thể thực trạng của công trình thủy lợi trên địa bàn, xác định những công trình bị hư hỏng để bố trí kinh phí sửa chữa; tổ chức diễn tập phương án ứng phó với các tình huống khẩn cấp, vùng hạ du các đập, hồ chứa nước xung yếu, vùng hạ du là các thành phố, thị xã, khu công nghiệp; tăng cường công tác và phân cấp quản lý hợp lý để khi xảy ra tình huống có giải pháp ứng phó kịp thời, đúng trách nhiệm…

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác của Quốc hội đến dâng hương và hoa tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

+ Tại Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Đoàn công tác đã khảo sát hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang và hồ chứa nước Ngàn Trươi; dâng dân hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong toàn quốc và các liệt sỹ đã hy sinh tại Ngã 3 Đồng Lộc. 

Trung Thành