Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây

- Thứ Tư, 30/09/2020, 14:19 - Chia sẻ
Sáng 30.9, tại Đồng Nai, lễ khởi công xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được tổ chức tại điểm giao giữa đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây với QL56 thuộc ấp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh. Dự án dài 99km, tổng mức đầu tư 13.656 tỷ đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, để phục vụ xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ phải thực hiện thu hồi khoảng 412ha đất thuộc địa bàn các huyện Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và thành phố Long Khánh. Đối với công tác giải phóng mặt bằng phục vụdự án Đồng Nai đã hoàn thành khoảng 96 - 97%. Hiện nay, chỉ còn một phần diện tích trên địa bàn huyện Xuân Lộc chưa hoàn tất do Bộ Giao thông - Vận tải chưa chuyển kinh phí cho địa phương thực hiện chi trả...

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đầu tư, phát triển hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là hạ tầng giao thông là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu của Đảng và nhà nước và là một trong ba đột phá chiến lược. Việc đầu tư và đưa vào sử dụng các tuyến đường cao tốc đã có tác động rất lớn trong phát triển kinh tế, động lực đánh thức tiềm năng của nhiều vùng, miền, như cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn, Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn), Hà Nội Bắc Giang - Chi Lăng (Lạng Sơn); Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh - Trung Lương... Đường cao tốc mở đến đâu, kinh tế ở đó phát triển, người dân được hưởng lợi từ sự đầu tư, phát triển này, cho thấy chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước trong việc ưu tiên, thúc đẩy đầu tư hạ tầng giao thông.

Trước nhu cầu phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước đã quyết định đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, theo đó trong giai đoạn 2017 - 2020 lựa chọn các đoạn ưu tiên làm trước với tổng số 654km, để cơ bản hoàn thành vào năm 2021, trong đó có 3 đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông - Vận tải  gấp rút chuẩn bị các công việc để ngày hôm nay dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã đủ điều kiện để khởi công xây dựng, đây là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc phía Đông đồng loạt được khởi công xây dựng ngày hôm nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng các đại biểu bấm nút khởi công dự án Phan Thiết - Dầu Giây.

Theo Bộ Giao thông - Vận tải, việc triển khai khởi công xây dựng 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc - Nam gồm đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và đoạn Phan Thiết - Dầu Giây đã hiện thực cụ thể quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Đối với hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, việc triển khai dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ kết nối và phát huy hiệu quả các đoạn đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư. Dự án rút ngắn hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đến các trung tâm kinh tế, du lịch, mở ra cơ hội đầu tư vào khu vực miền Nam Trung bộ; khắc phục tình trạng ách tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra trên QL1A. Giải quyết nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá giữa khu vực đầu mối trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với khu vực miền Đông Nam Bộ…

Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan ban, ngành liên quan đã chỉ đạo quyết liệt và có những biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ để triển khai thi công dự án. Nhiệt liệt biểu dương đơn vị đại diện chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long và các cơ quan liên quan của Bộ GTVT đã bám sát thực địa, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng sự bằng và chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm sớm hoàn thành các thủ tục theo quy định để dự án được khởi công ngày hôm nay. Đồng thời, Phó thủ tướng cũng nhiệt liệt biểu dương lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận đã tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sớm bàn giao mặt bằng cho dự án.

Nguyễn Thuý - Lan Chi