Quận Cầu Giấy: Gần 400 thanh niên, hội viên phụ nữ được tập huấn về phòng cháy, chữa cháy

- Thứ Năm, 24/09/2020, 16:50 - Chia sẻ
Chiều ngày 24.9, UBND Quận Cầu Giấy phối hợp với Công an Quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy cho khoảng 400 thanh niên, cán bộ hội phụ nữ trên địa bàn.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được cán bộ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận truyền đạt một số nội dung về tình hình cháy nổ và kết quả triển khai thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy tại địa phương và các đơn vị cơ sở, những vấn đề cần rút kinh nghiệm từ các vụ cháy điển hình đối với công tác phòng cháy và chữa cháy; Nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các Chỉ thị, Kế hoạch của Chính phủ, Bộ công an, UBND Thành phố và UBND quận Cầu Giấy về công tác phòng cháy và chữa cháy.

Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; cách sử dụng các phương tiện chữa cháy thông dụng; công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại nơi công tác và gia đình; trách nhiệm của cá nhân và gia đình về công tác phòng cháy chữa cháy…

Sau buổi tập huấn, các học viên còn được cán bộ, chiến sỹ cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận Cầu Giấy hướng dẫn thực hành một số phương tiện chữa cháy thông dụng như chữa cháy bình gas...

Theo Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Đại tá Nguyễn Trường Sơn cho biết: mục đích của buổi tập huấn nhằm giúp cho lực lượng cán bộ chủ chốt hội liên hiệp phụ nữ, các thanh niên, học sinh, sinh viên đang học tập, sinh sống trên địa bàn quận cơ sở nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; nguyên nhân, cách phòng ngừa, cách xử lý khi có cháy nổ xảy ra; đồng thời tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy trong gia đình, khu dân cư và trong thôn xóm, nhằm hạn chế thấp nhất số vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn quận.

Hải Thanh