Ra mắt tổ công nhân tự quản khu nhà trọ

- Thứ Hai, 28/10/2019, 10:45 - Chia sẻ
Tối 25.10, tại gia đình ông Lê Văn Tiến - xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên và tuyên truyền pháp luật trong công nhân, lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức lễ ra mắt Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ.

Dự và chỉ đạo có các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, Công đoàn các Khu công nghiệp; Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Thượng; Công an xã Bạch Thượng; chủ nhà trọ; nhóm điều hành “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” cùng sự có mặt của gần 50 công nhân lao động đang sinh sống tại khu nhà trọ.


Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Tổ công nhân tự quản tại buổi lễ.
"Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” được thành lập góp phần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa chính quyền địa phương quản lý địa bàn tốt hơn, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự quản toàn xã hội giúp cho tổ chức Công đoàn và chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm và những bức xúc nảy sinh để có biện pháp giải quyết kịp thời, từ đó tạo mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã giao các nhiệm vụ cho “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ”: phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân; vận động công nhân cảnh giác trước các thế lực chống phá Đảng, tổ chức công đoàn của các thế lực thù địch; xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống; phối hợp với lực lượng an ninh, tổ thôn xóm phát động phong trào đấu tranh và tố giác tội phạm; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”; nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân lao động để kiến nghị giải quyết kịp thời những bức xúc của công nhân.

Để triển khai nhiệm vụ này, Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp đã hướng dẫn “tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong nhóm nhỏ công nhân lao động; sau đó đã cùng Tổ công nhân tự quản đến từng phòng trọ tuyên truyền về pháp luật lao động và vận động công nhân tích cực học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Qua buổi tuyên truyền đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo công nhân lao động trong khu nhà trọ.

Việc triển khai mô hình này nhằm từng bước nâng cao nhận thức của công nhân, của người thuê nhà về trách nhiệm của mình đối với công tác tự phòng, tự quản tại khu nhà trọ; phát huy vai trò của công nhân, của người thuê nhà trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại khu nhà trọ và trên địa bàn tổ dân phố, khu phố; thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh. 

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai xây dựng mô hình điểm “Tổ công nhân tự quản ở khu nhà trọ” tại các Khu nhà trọ công nhân thuộc khu vực Đồng Văn.

Song Hà