Thống nhất cách hiểu và thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

- Thứ Hai, 06/07/2020, 14:27 - Chia sẻ
Theo Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và hoạt động của Phật giáo nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật có một số khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, sáng 6.7, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa dẫn đầu, đã làm việc với Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Thị Hoa
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Hoàng Thị Hoa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và hoạt động của Phật giáo nói riêng. Thủ tục hành chính đơn giản, cơ bản phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của đồng bào có tôn giáo. Sau khi Luật có hiệu lực thi hành, các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước đã kịp thời hướng dẫn đến tổ chức, cá nhân chức sắc tôn giáo thực hiện các quy định của Luật, đưa Luật vào thực tiễn hoạt động tôn giáo.
Nhìn chung, Luật có nhiều quy định mới, thông thoáng tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tôn giáo trong việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; phù hợp với thực tiễn đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Việc phân chia thẩm quyền, trách nhiệm đối với các cơ quan, bộ, ban, ngành có liên quan tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tôn giáo; giảm khâu trung gian trong quá trình xem xét, giải quyết các nội dung liên quan đến hoạt động tôn giáo. 

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ra đời đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và hoạt động của Phật giáo nói riêng
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và hoạt động của Phật giáo nói riêng

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhận thấy có một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo liên quan đến nhiều luật khác, nhưng thiếu sự đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan (đất đai, xây dựng, cư trú, y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo, di sản văn hóa...). Bên cạnh đó, cách hiểu, áp dụng Luật chưa thống nhất, ví dụ như khái niệm chức sắc, chức việc, tổ chức tôn giáo trực thuộc, địa điểm hợp pháp… dễ gây hiểu nhầm, khó áp dụng, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân chức sắc tôn giáo trong việc đăng ký sinh hoạt và thực hiện các thủ tục hành chính đối với cơ quan nhà nước các cấp. Nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc xác định căn cứ pháp lý để giải quyết việc xây dựng chùa...

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Quốc hội khảo sát toàn diện, cụ thể, chính xác tình hình thực thi Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ở các địa phương trên cả nước, từ đó kiến nghị sửa đổi những nội dung còn bất cập, thiếu thống nhất, đồng bộ của Luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Trong thời gian chờ đợi sửa đổi, bổ sung, đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở trung ương có văn bản hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là những nội dung đang vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, tránh tình trạng mỗi địa phương hiểu và vận dụng khác nhau...

Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

Tại buổi làm việc, thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng tập trung làm rõ những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như các vấn đề liên quan đến Luật Đất đai, quản lý sử dụng tài chính của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, phát triển du lịch tâm linh, tổ chức lễ hội, vấn đề bảo tồn di tích hài hòa với nhu cầu của đời sống tín ngưỡng, tôn giáo...

Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hoa cho biết, sau khi khảo sát thực tế và làm việc với một số địa phương, tổ chức, cơ sở tôn giáo, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ để xem xét những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo...

Nhân dịp này, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trao quà lưu niệm tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trao quà lưu niệm tặng Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Ngọc Phương