Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

- Thứ Tư, 05/08/2020, 13:29 - Chia sẻ
Sáng ngày 5.8, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại địa phương. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, phân công ông Hoàng Đăng Quang giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban tổ chức TƯ Phạm Minh Chính trao Quyết định điều động Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
Trưởng Ban tổ chức TƯ Phạm Minh Chính trao Quyết định cho ông Vũ Đại Thắng

Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao các quyết định; đồng thời, chúc mừng và tin tưởng ông Vũ Đại Thắng và ông Hoàng Đăng Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhậm chức, tân Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định: Nhiệm vụ được giao là niềm vinh dự to lớn song cũng là trách nhiệm nặng nề trước Bộ Chính trị và Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Những kết quả quan trọng mà Quảng Bình đạt được trong thời gian qua là động lực, là mục tiêu phấn đấu của đồng chí khi kế nhiệm cương vị công tác mới.

Trên cương vị mới, đồng chí Vũ Đại Thắng hứa sẽ tiếp tục bám sát chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò và trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu, tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, đổi mới, sáng tạo để tạo chuyển biến tích cực trong tất cả các mặt. Đồng chí tin tưởng, với nền tảng phát triển hiện nay, thời gian tới, Quảng Bình sẽ phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của Nhân dân.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trước khi được phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Vũ Đại Thắng là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó ông từng đảm nhận các chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Về chuyên môn, ông Vũ Đại Thắng là Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng tốt nghiệp từng học Đại học Ngoại Thương, Đại học Luật và Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Trong quá trình công tác, ông Thắng từng là Vụ trưởng Vụ Quản lý các Khu kinh tế - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước khi luân chuyển về công tác tại tỉnh Hà Nam năm 2014.

Lê Tùng