Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”

- Thứ Bảy, 08/08/2020, 14:55 - Chia sẻ
Sáng 8.8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng Công an nhân dân lần thứ VIII, hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945-2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945-19.8.2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005-19.8.2020).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và 222 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh tổ quốc" và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định: đại hội là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng công an nhân dân nhằm khơi dậy niềm tự hào và phát huy những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam "Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình".

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội

5 năm qua, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn lực lượng Công an nhân dân luôn được triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, nhiều mô hình hay trong tổ chức phong trào thi đua như: “Làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ”, “Ra sức thi đua, vì bình yên biên giới, vì hạnh phúc của nhân dân”, “Cấp trên nêu gương, đơn vị kỷ cương, cấp dưới tự giác, công tác hiệu quả”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Công an nhân dân”, “Chung sức vì biển đảo quê hương”…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội

Trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã không ngừng nâng cao trách nhiệm, sáng tạo triển khai các biện pháp phòng ngừa xã hội; dũng cảm, mưu trí, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhờ đó, tỷ lệ điều tra, khám phá án luôn vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Các vụ án lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã nhanh chóng được điều tra, làm rõ. Nhiều chuyên án lớn về tội phạm mua bán, tàng trữ vận chuyển trái phép chất ma túy, thu hàng trăm bánh heroin, hàng tấn ma túy tổng hợp gây tiếng vang trong xã hội…

Trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Nhiều mô hình hay, phát huy tác dụng tiếp tục được phổ biến, nhân rộng. Đã xuất hiện hàng nghìn tập thể, hàng vạn cá nhân là những công chức, viên chức, người lao động bình dị nhưng hết lòng, hết sức, tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự của địa phương, lập được những thành tích, chiến công hết sức bình dị nhưng vô cùng cao quý.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, quán triệt nghiêm túc phương châm do Thủ tướng Chính phủ phát động “Chống dịch như chống giặc”, toàn lực lượng Công an nhân dân đã tiên phong cùng nhân dân cả nước, xung kích “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đến từng địa bàn, khu dân cư, tổ dân phố, ngõ, xóm, thôn, bản để rà soát, xác minh, khoanh vùng cách ly, đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch bệnh.

Với Chủ đề: “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cho biết: “Phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 – 2025 cần tập trung một số nhiệm vụ về Phát huy vai trò, trách nhiệm “nêu gương” của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, thi đua để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến; Quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, lan tỏa; Góp phần xây dựng hình tượng người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam đẹp trong lòng dân và bạn bè quốc tế”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương lực lượng Công an nhân dân đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xuyên suốt là phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"; chủ động, quyết liệt triển khai toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân, góp phần quan trọng vào hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của cả nước. Theo Thủ tướng, thời gian qua, hình ảnh chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân, được nhân dân quý mến, trân trọng. Ngày càng có nhiều hình ảnh rất giản dị, cụ thể và cảm động trong cuộc sống đời thường như người chiến sĩ Công an dẫn cụ già qua đường, giúp dân dựng nhà sau bão lũ, hỗ trợ kịp thời, đưa thí sinh đến địa điểm thi…

Nhân dịp này, Thủ tướng trân trọng tưởng nhớ, tri ân những cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng hy sinh hoặc bị thương trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân; khẳng định, đó là những tấm gương sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chấp nhận hy sinh, gian khổ, luôn tận tụy hết lòng, hết sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội

Về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, thi đua phải luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là mục tiêu của thi đua. Cụ thể là, bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân dân trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở, chú trọng giải quyết các việc khó, khâu yếu, nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ, chiến sĩ vào việc khắc phục những hạn chế, bất cập đang tồn tại, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 8 tập thể và 2 cá nhân của Bộ Công an; trao tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 4 cá nhân.

Hồ Long