Thực hiện nghiêm Luật Xuất bản và các luật liên quan

- Thứ Năm, 09/07/2020, 05:47 - Chia sẻ
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ Hoàng Thị Hoa nhấn mạnh, vi phạm bản quyền trong hoạt động xuất bản vô cùng nguy hại, không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp làm ăn chân chính, mà còn ảnh hưởng tới chính độc giả. “Tới đây, Ủy ban sẽ tổ chức giám sát để nắm bắt tình hình... Trong bối cảnh hiện nay, càng phải thực hiện nghiêm Luật Xuất bản và các luật liên quan, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ".
Ảnh: Ngọc Phương

Năm 2012, để phục vụ nhiệm vụ thẩm tra dự án Luật Xuất bản, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ đã tổ chức giám sát tình hình xuất bản trong cả nước. Báo cáo giám sát khi đó có một phần về bảo vệ quyền tác giả trong hoạt động xuất bản, cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản đã trở thành phổ biến, công khai và dưới nhiều hình thức, trong đó phổ biến nhất vẫn là các hành vi in lậu, làm nhái, in nối bản tác phẩm không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả… Nhiều cá nhân hay đơn vị sử dụng mạng, do chưa có hiểu biết pháp luật về sở hữu trí tuệ, đã đưa lên internet hàng trăm đầu sách đủ thể loại, từ sách trong nước đến sách dịch, cho phép người sử dụng mạng đọc, tải xuống miễn phí hoặc chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ…

Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bản quyền, gây thiệt hại cho tác giả, các cơ sở hoạt động xuất bản nghiêm túc chấp hành pháp luật, làm hỗn loạn thị trường sách, mà còn vi phạm Công ước Berne và các cam kết của nước ta khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), làm ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản…

Trong Luật Xuất bản 2012 đã có một số quy định về bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, trong đó Khoản 3, Điều 5 quy định: “Không một cơ quan, tổ chức, cá nhân nào được lợi dụng quyền phổ biến tác phẩm làm thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Từ khi thực hiện Luật Xuất bản 2012 đến nay, Ủy ban chưa có điều kiện giám sát tổng thể lĩnh vực này. Gần đây báo chí phản ánh tình trạng vi phạm bản quyền trong hoạt động xuất bản ngày càng phổ biến và công khai, với các hình thức tinh vi. Tới đây, Ủy ban sẽ tổ chức giám sát để nắm bắt tình hình thực tiễn xảy ra mà Luật chưa điều chỉnh được, cũng như những quy định đã có trong Luật nhưng chưa được thực hiện.

Tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, càng phải thực hiện nghiêm Luật Xuất bản và các luật liên quan, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan: Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Anh Minh ghi