Hà Giang tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo giai đoạn I

- Thứ Năm, 17/09/2020, 16:27 - Chia sẻ
Sáng 17.9, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn I (năm 2019 - 2020). Đây cũng là dịp để tỉnh tri ân cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã có đóng góp to lớn tạo thành công cho Chương trình.

Đến dự hội nghị có nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang; Thứ trưởng Bộ LĐ, TB và XH Nguyễn Bá Hoan; Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường Quốc hội Nguyễn Anh Tuấn; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An; Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà; Phó Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Anh Du cùng đại diện Trung ương Ủy ban MTTQ Việt Nam; các tập đoàn, doanh nghiệp, cá nhân tham gia ủng hộ và đồng hành cùng chương trình.

Về phía tỉnh Hà Giang có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV Đặng Quốc Khánh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng; các đại biểu trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện BCĐ 34 xã biên giới và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại hội nghị  

Hoàn thành 3.336 căn nhà

Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có những chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC và hộ nghèo. Tuy nhiên, nguồn kinh phí hỗ trợ có hạn, mức hỗ trợ còn thấp nên số hộ NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh nhu cầu còn rất lớn. Theo số liệu điều tra, hết quý III.2019, toàn tỉnh có 4.305 hộ cần hỗ trợ cấp thiết về nhà ở. Xuất phát từ thực tiễn của tỉnh và hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy việc hỗ trợ làm nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh là một nội dung quan trọng cần phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và cũng là một trong những chương trình lớn lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập BCĐ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1953 thành lập BCĐ của tỉnh, mục tiêu là huy động nguồn lực để thực hiện 2.000 nhà, định mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị  

Được sự quan tâm của, ủng hộ trực tiếp của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, góp sức rất lớn của các cơ quan, doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty, các cá nhân nhà hảo tâm trên khắp mọi miền cả nước, tháng 7.2019 - 9.2020, Hà Giang đã triển khai thực hiện và hoàn thành 3.336 nhà, vượt mục tiêu đề ra 1.336 nhà. Tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 200 tỷ đồng. Huy động được trên 1,2 triệu ngày công hỗ trợ xây dựng nhà. 

Tại hội nghị, đại diện cho các gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở đã cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và các nhà tài trợ đã giúp đỡ các hộ có được mái ấm, yên tâm an cư lập nghiệp, tạo động lực và cơ hội vươn lên thoát nghèo. Đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng khẳng định: Chương trình này là một chương trình hết sức nhân văn, ý nghĩa. Cộng đồng các doanh nghiệp rất vinh dự khi được đồng hành, góp sức cùng với tỉnh. Các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển KT - XH của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị  

Trách nhiệm với dân tộc, với đất nước

Phát biểu tại hội nghị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng kết quả thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở của tỉnh và khẳng định đây là chương trình thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Việc xây dựng chương trình đã bám sát vào thực tiễn nhu cầu, nguyện vọng của người dân. Nguyên Chủ tịch nước đánh giá cao sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dù trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn chung tay, góp sức hỗ trợ tỉnh; lực lượng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân làm nhà, khẳng định thêm tình quân - dân nơi địa đầu Tổ quốc.

Nguyên Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Mỗi người dân vùng biên cương giống như những chiến sĩ bảo vệ biên giới, việc hỗ trợ bà con có căn nhà kiên cố, có tư liệu sản xuất, bám biên cương, là góp phần giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Việc làm này không chỉ mang ý nghĩa giúp đỡ mà đó còn thể hiện trách nhiệm với dân tộc, với đất nước.  Vì vậy, nguyên Chủ tịch nước mong muốn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục sát cảnh, ủng hộ thực hiện chương trình trong giai đoạn tiếp theo.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tri ân các doanh nghiệp đóng góp thực hiện chương trình  

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn sự quan tâm của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước. Đồng thời, khẳng định: Đây là một chương trình lớn và khó. Song bằng chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, thiết thực, công khai, minh bạch gắn với giao cụ thể trách nhiệm cho từng cấp, xác định những lực lượng nòng cốt giúp dân làm nhà, kết quả chương trình vượt xa sự mong đợi. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong giai đoạn II của Chương trình, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp trong cả nước tiếp tục chung tay với Hà Giang hỗ trợ các hộ làm nhà, tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị  

“Hà Giang sẽ thực hiện nghiêm túc, bài bản, công khai, minh bạch; quyết tâm cùng nhau đoàn kết, thống nhất phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu vươn lên trở thành một tỉnh khá trong khu vực miền núi phí Bắc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc” – Bí thư Tỉnh ủy khẳng định.

TRỌNG HIẾU