Ý nghĩa xã hội
Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tạ Duy Ánh cho biết: “Xây dựng chương trình Đi cùng năm tháng lần 3, đơn vị gặp khó khăn bởi 4 tháng đầu năm không hoạt động được do dịch bệnh Covid-19; kinh phí thiếu hụt, thời gian luyện tập hạn chế. Khởi động lại vào cuối tháng 5 nhưng khán giả vẫn chưa thật sự sẵn sàng đến với xiếc như mọi năm. Tuy nhiên, từ hiệu quả cũng như ý nghĩa xã hội tích cực của hai lần tổ chức trước, Đi cùng năm tháng là động lực để chúng tôi thực hiện chương trình lần thứ 3 vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27.7”.
Dàn dựng các tác phẩm chất lượng cao
Theo đạo diễn, NSND Tống Toàn Thắng, chương trình lần này vẫn đi theo xu hướng dàn dựng tác phẩm xiếc có chất lượng cao, không chỉ ở hình thức bắt mắt mà còn ở nội dung mang ý nghĩa sâu sắc, giúp cho người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận được tinh thần hy sinh, chấp nhận gian khổ của các chiến sĩ hải quân trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
“Khán giả sẽ được xem những màn trình diễn ngoạn mục giữa bão tố, sấm chớp; các chiến sĩ nhào lộn trên sóng biển, những màn tung hứng vui nhộn giữa người dân chài khỏe mạnh với các chiến sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Những sinh hoạt đời thường của lính biển như luyện tập thể lực, chuẩn bị bữa cơm lính… được tái hiện bằng ngôn ngữ xiếc sẽ vô cùng thú vị, hóm hỉnh”, NSND Tống Toàn Thắng tiết lộ.
Hoạt cảnh “Vòng tròn bất tử” - điểm nhấn của chương trình, được ê kíp sáng tạo đầu tư nhiều nhất. Câu chuyện dựa trên nền bài hát “Bà mẹ Gạc Ma” với hình ảnh các chiến sĩ hải quân thực hiện các động tác xiếc như thăng bằng, tạo hình trên các mỏm đá, nhào lộn dưới sóng biển…
“Hoạt cảnh ‘Vòng tròn bất tử’ cũng là phần kết chương trình. Ban tổ chức kỳ vọng góp phần nhỏ bé động viên tinh thần quả cảm của người lính đang ngày đêm bảo vệ vùng biển, đảo thân yêu của Tổ quốc, đồng thời nối vòng tay lớn lan tỏa tình yêu nghệ thuật.