UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 41

- Thứ Hai, 14/09/2015, 09:15 - Chia sẻ
(ĐBNDO)- Sáng 14.9, dưới sự điều khiển của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 41.

Phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); cho ý kiến về các dự án luật: Luật Dược (sửa đổi), Luật Báo chí (sửa đổi), Luật về Hội, Luật ban hành quyết định hành chính, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); Dự thảo Nội quy Kỳ họp QH; xem xét các báo cáo công tác của một số ban, ngành, Chính phủ về công tác thi hành án, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015; các báo cáo giám sát chuyên đề; báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của QH, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ QH Khóa XIII đến nay; về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười và một số nội dung quan trọng khác.

Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Phiên họp thứ 41 khá dài với khối lượng công việc lớn, trọng tâm của Phiên họp tập trung vào cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); xem xét cho ý kiến vào một số dự án luật có tính chất dân chủ xã hội thể hiện quyền con người, quyền công dân như Luật Báo chí, Luật về Hội… Đây là những luật mới, cho ý kiến tại phiên họp này, và chuẩn bị chu đáo để trình QH tại Kỳ họp thứ Mười. Đồng thời, chuẩn bị hoạt động giám sát của QH vào kỳ họp tới…
 
Cũng tại Phiên họp này, UBTVQH xem xét về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia trình QH quyết định vấn đề liên quan đến ngày bầu cử, tới Hội đồng bầu cử, sẽ được quyết định tại Kỳ họp thứ Mười.
 
Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, Kỳ họp QH thứ Mười là kỳ họp có khối lượng công việc lớn, khá nặng nề đòi hỏi chúng ta phải tận tâm, tận lực để có thể thực hiện thành công kỳ họp, cần phải chuẩn bị thật tốt, phục vụ thật tốt cho các ĐBQH. Kỳ họp thứ Mười thành công có nghĩa quan trọng trong việc góp phần tổ chức thành công của Đại hội Đảng.
 
Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH thảo luận về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). 

Hà An