Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12

- Thứ Sáu, 19/06/2020, 17:26 - Chia sẻ
Sáng 19.6, Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và thông tin chuyên đề quý II.2020. Đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và truyền đạt những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 12.
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban; đại diện cấp ủy các Đảng bộ: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; cấp ủy và toàn thể đảng viên các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban.

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII). Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 11 đến 14.5.2020, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) họp Hội nghị lần thứ 12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trung ương đã xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đồng chí Đỗ Ngọc An, đây là những nội dung rất quan trọng, Đảng bộ Ủy ban cần nghiêm túc quán triệu, phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 12 (khóa XII) tới từng đảng viên, từ đó nêu cao tinh thần thống nhất, đoàn kết và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2020; đồng thời, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Đinh Thế Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Năng lượng thông tin chuyên đề về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 15 năm thực hiện Kết luận số 26-KL/TW về Chiến lược và Quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam, và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu tổng quát của định hướng chiến lược là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ, ổn định năng lượng có chất lượng cao và giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm vững chắc ăn ninh năng lượng quốc gia; hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch.

Về Nghị quyết 55, đồng chí Đinh Thế Phúc nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng và tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên phát triển năng lượng nhanh và bền vững, đi trước một bước, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ngoài ra, cần phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch.

Thông tin nhanh về kết quả đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Ủy ban, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban cho biết: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 diễn ra ở các cấp trong Đảng bộ Ủy ban là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ đảng viên. Việc tổ chức thành công đại hội của các đơn vị thể hiện sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, qua đó tạo sự yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy trong cơ quan, đơn vị.

Về công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội, các cấp ủy đảng đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn các tổ chức đảng và kế hoạch đại hội đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo kế hoạch. Đại hội của các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Ủy ban đã thực hiện nghiêm quy trình nhân sự, đảm bảo dân chủ, tận trung, công khai, minh bạch. Đến ngày 10.6, toàn Đảng bộ Ủy ban đã có 213/236 chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022; 100% chi bộ cơ sở và 16/18 đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 12 khóa XII của Đảng và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đặc biệt, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp tới lĩnh vực năng lượng. Đối với công tác đại hội đảng các Đảng bộ, Chi bộ còn lại, Đảng ủy Ủy ban sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao để đảm bảo tiến độ, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PV