1.710 tỷ đồng hỗ trợ hộ khó khăn thực hiện chuyển đổi sang truyền hình số

- Thứ Ba, 25/03/2014, 16:43 - Chia sẻ
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích sẽ dành 1.710 tỷ đồng để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ chính sách thực hiện chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

Việc hỗ trợ này chưa thể thực hiện cùng lúc trên cả nước mà theo từng địa bàn, theo bước số hóa truyền hình. Trước mắt, cơ quan chức năng tập trung xác định cụ thể đối tượng được hỗ trợ: Số lượng hộ nghèo, cận nghèo ở các địa phương; hộ đó đã có máy thu hình chưa, máy đã được tích hợp chức năng số hóa hay chưa...
 
Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đã xây dựng đề án điều tra phương thức xem truyền hình của các hộ dân, trong đó có các đối tượng được hỗ trợ. Đề án đang được hoàn thiện và đến đầu năm 2015 sẽ triển khai thực hiện lấy số liệu từ các địa phương về hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Qua số liệu đó xác định tỷ lệ các phương thức thu, xem truyền hình mặt đất, truyền hình vệ tinh, truyền hình cáp... để có chính sách phù hợp trong việc phối hợp thực hiện số hóa.

Giai đoạn đầu tiên của Đề án sẽ triển khai tại 5 thành phố trực thuộc trung ương; các giai đoạn tiếp theo sẽ thực hiện theo kế hoạch đã nêu trong Đề án số hóa truyền hình Việt Nam ...
 
Từ ngày 1/5, tất cả các ti vi, đầu thu số đều phải dán nhãn biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam. Những máy thu hình dán nhãn này đều đã tích hợp tính năng thu truyền hình số. Bởi vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến cáo người dân nên mua, đổi các máy thu hình đã dán nhãn biểu trưng thay vì phải mua riêng hai thiết bị là máy thu hình và đầu thu để tiết kiệm kinh phí, đồng thời không gặp khó khăn trong quá trình đấu nối thiết bị.

HT