116 đơn vị máu được hiến tặng trong “Tuần lễ hồng EVN lần VII” tại Sơn La

- Thứ Hai, 13/12/2021, 18:21 - Chia sẻ
Gần 200 cán bộ, công nhân viên ngành điện tại Sơn La đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện.
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII năm 2021 được tổ chức tại Sơn La
Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII năm 2021 được tổ chức tại Sơn La

Đây là hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 – 21.12.2021) và hưởng ứng “Tháng tri ân khách hàng”.

Là một trong những tình nguyện viên ở xa, chị Lò Thị Thùy Trang, công tác tại Điện lực Thuận Châu thuộc Công ty Điện lực Sơn La đã chủ động sắp xếp công việc, đến địa điểm tổ chức chương trình trước một ngày để đảm bảo sức khỏe, điều kiện tham gia hiến máu. Chị chia sẻ: Đây là lần thứ 3 tôi hiến máu. Sau những lần hiến máu, tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì được góp chút sức nhỏ cho cộng đồng, giúp đỡ những người cần máu. Đối với người trẻ khỏe mạnh, lượng máu cho đi không ảnh hưởng đến sức khỏe, thể trạng. Tôi cũng hy vọng sau này sẽ có thể tham gia được những lần hiến máu tiếp theo để góp sức cho quỹ máu Việt Nam.

Ông Lưu Khánh Toàn, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Sơn La cho biết, qua 6 năm liên tục tổ chức Tuần lễ hồng EVN, cán bộ công nhân viên của EVN đã đóng góp tương ứng được trên 54.400 đơn vị máu và phong trào ngày càng được nhân rộng. Năm 2021, trước diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid -19 khiến cuộc sống đảo lộn, kinh tế, xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dịch bệnh đã lây lan trên diện rộng ở khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam với số ca nhiễm có thời điểm đã lên đến hàng chục ngàn người/ngày và hàng trăm ca tử vong/ngày và hàng ngày, hàng giờ, chúng ta vẫn luôn gặp phải những hoàn cảnh rất khó khăn, thương tâm vì không đủ máu kịp thời cung cấp cho những ca cấp cứu cần phải truyền máu. Chỉ cần hiến một giọt máu của mình, là bạn đã cứu được tính mạng của chính những người bệnh đang cần đến máu; bên cạnh đó bạn còn giúp được rất nhiều người trước nguy cơ mất người thân, bạn bè.

Ông Đào Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ trao biểu trưng tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện
Ông Đào Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ trao biểu trưng tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền vận động, hiến máu tình nguyện

Được biết, đây là lần thứ VII, EVN tổ chức Tuần lễ hồng, là truyền thống, là một trong hoạt động thường niên của Tháng tri ân khách hàng. Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định. Công ty Điện lưc Sơn La tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ công nhân viên tham gia thực hiện công tác an sinh xã hội, vì cộng đồng. Hiến máu cứu người là hành động, là nghĩa cử cao đẹp thể hiện rõ nét truyền thống nhân ái. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển mạnh trong ngành điện nói chung và Công ty Điện lực Sơn La nói riêng đã góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh Sơn La đã tôn vinh 2 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào tuyên truyền, vận động, hiến máu tình nguyện. Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khen thưởng 5 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong công tác hiến máu nhân đạo và Tuần lễ hồng EVN.

Bảo Ngân