AEON Nhật Bản tặng 10 hệ thống điện năng lượng mặt trời cho các trường học tại TP Hồ Chí Minh

- Thứ Năm, 24/04/2014, 10:53 - Chia sẻ
Ngày 23/4, Quỹ môi trường AEON (Nhật Bản) đã trao tặng hệ thống điện năng lượng mặt trời cho trường THCS Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh.

Đây là hệ thống đầu tiên trong tổng số 10 dự án Quỹ môi trường AEON tài trợ cho các trường trung học tại TP Hồ Chí Minh. Tổng giá trị thực hiện chương trình là 500.000 USD, chương trình sẽ lắp đặt các hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 10 trường trung học tại TP Hồ Chí Minh nhằm góp phần khởi xướng và phổ cập việc sử dụng các nguồn tài nguyên tái chế, sử dụng năng lượng thân thiện môi trường. Hệ thống tấm pin năng lượng được lắp đặt ngay trong khuôn viên trường học, sẽ giúp các trường tiết kiệm được 40% tiền điện phải chi trả mỗi tháng.
 
Chương trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện cho các trường học, góp phần giáo dục trực quan sinh động cho học sinh ý thức sử dụng các nguồn tài nguyên tái chế và nguồn năng lượng tái tạo để bảo vệ môi trường.

TH