AI4VN - Trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch Covid-19

- Thứ Tư, 28/10/2020, 11:07 - Chia sẻ
Với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo ứng phó với đại dịch Covid-19", năm nay Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) hướng tới sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong phòng, chống Covid-19 và vận hành cuộc sống ở trạng thái bình thường mới.

AI4VN là sự kiện thường niên. Sau hai năm tổ chức, sự kiện thu hút quan tâm của đông đảo các nhà chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... thúc đẩy hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. AI4VN 2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND TP Hồ Chí Minh), báo điện tử VnExpress cùng nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu... phối hợp tổ chức. 

Các đại biểu trong phiên thảo luận tại tọa đàm "Phục hồi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19" nằm trong chuỗi sự kiện thuộc Chương trình AI4VN 2020

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ, TS. Lý Hoàng Tùng cho biết, chủ đề và các hoạt động cốt lõi của ngày hội năm nay sẽ không chỉ tập trung các thảo luận, nghiên cứu, ứng dụng AI để phòng chống Covid-19 (phát hiện sớm, cảnh báo, khoanh vùng, dập dịch) mà tầm nhìn xa hơn là công nghệ này sẽ phát huy thế mạnh như thế nào ở cuộc sống trong và hậu khủng hoảng khi vẫn phải duy trì làm việc, sinh hoạt, kinh doanh... Sự kiện AI4VN năm nay sẽ dành nhiều không gian để các chuyên gia, nhà lãnh đạo, doanh nghiệp... cùng đánh giá về tình trạng bình thường theo cách thức mới hiện nay và chúng ta sẽ phải tìm cách thích nghi, ứng phó, tổ chức cuộc sống, duy trì tốc độ tăng trưởng dựa trên công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức khẳng định, TP Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Dự kiến TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Tuần lễ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo của thành phố từ ngày 24-28.11; trong đó, Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 27-28.11.

Hiện TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu khởi động các hoạt động của Tuần lễ Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thông qua các cuộc thi liên quan tới trí tuệ nhân tạo với bài toán năm nay là giải quyết vấn đề giao thông cho TP Hồ Chí Minh. UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã lên kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị có liên quan chuẩn bị cho cho Ngày hội trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Được biết, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trí tuệ nhân tạo là một công nghệ số then chốt, chiến lược được xây dựng với mục tiêu góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao và kinh tế số. Chiến lược tập trung vào sử dụng các công cụ và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo để giải quyết các vấn đề cụ thể.

Xuân Tùng