An Giang: Phát hiện nhiều người nghi mắc Covid- 19 nhập cảnh vào Việt Nam qua đường biên giới

- Chủ Nhật, 20/06/2021, 18:34 - Chia sẻ
Theo thông tin từ sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang, trong ngày 20.6, tỉnh này đã phát hiện thêm 3 trường hợp nghi mắc Covid- 19, trong đó 2 trường hợp nhập cảnh và 1 trường hợp là F1 của bệnh nhân 12642- người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới được phát hiện vào ngày 19.6
Khu cách ly huyện An Phú, tỉnh An Giang

Vào chiều 19.6, bệnh nhân T.V.T, SN 1992, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang được Bộ Y tế công bố dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân thứ 12642. Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 huyện An Phú, tỉnh An Giang, vào tối 17.6, T đang lao động tự do tại xã Precchay, huyện Cỏ Thum, Candal, Campuchia, nhập cảnh trái phép về địa bàn xã Phú Hữu, huyện An Phú trên một ghe chở cá, bị người dân phát hiện và trình báo với chính quyền địa phương. T được đưa cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế huyện An Phú và lấy mẫu xét nghiệm gửi về Trung tâm CDC, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo truy vết, người này đã từng tiếp xúc gần với 17 người khác, trong đó có ông P.V.G ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, An Giang.  Kết quả xét nghiệm ông P.V.G nghi mắc Covid- 19, 16 trường hợp F1 còn lại có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Hiện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện An Phú đã khẩn trương truy vết được 11 F1, có tiếp xúc gần với ông P.V.G. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid- 19 huyện An Phú cũng cho biết, sáng 20.6, có thêm 2 ca nhập cảnh từ Campuchia về, có kết quả xét nghiệm nghi mắc Covid- 19 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Hiện địa phương đang khẩn trương truy vết các ca tiếp xúc gần với bệnh nhân để đưa đi cách ly theo quy định

Cùng ngày, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Bộ đội Biên phòng An Giang cũng cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Theo đó, vào khoảng 2h ngày 19.6, Tổ công tác của Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 24, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện 4 đối tượng đang đi từ hướng Việt Nam (đoạn thuộc ấp Tân Biên, xã An Nông, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) lên biên giới có dấu hiệu nghi vấn định vượt biên qua Campuchia. Tổ công tác đã thông báo cho các chốt tiếp giáp tăng cường quan sát. Đến 2h20 cùng ngày, 1 người đã quay trở lại bờ kênh Vĩnh Tế, 3 người còn lại tiếp tục đi về hướng biên giới. Khi thấy các đối tượng tiến sát biên giới, Tổ công tác ra tín hiệu yêu cầu 3 đối tượng dừng lại. Qua kiểm tra sơ bộ, phát hiện 3 đối tượng đều trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc gồm: Chen Haiyang, (SN 1987); Chen Minfeng (SN 1988); Chen Minyi (SN 1982). Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Vũ Châu