Anh ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19

- Chủ Nhật, 10/01/2021, 08:21 - Chia sẻ
Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh tính đến ngày 9.1 đã lên đến con số 80.868 người. Như vậy, Anh và Italy là hai quốc gia có số ca tử vong vì OCVID-19 cao nhất tại châu Âu.
Một khách sạn tại trung tâm thủ đô London, Anh đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 29/12/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Một khách sạn tại trung tâm thủ đô London, Anh đóng cửa trong bối cảnh các biện pháp hạn chế được áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, ngày 29.12.2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Anh đã ghi nhận tổng cộng hơn 3 triệu ca mắc COVID-19, sau khi chính phủ nước này công bố 59.927 ca mắc mới và 1.035 trường hợp tử vong trong ngày 9.1.

Số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 9.1 đã nâng tổng số người chết tại Anh do dịch bệnh lên con số 80.868 người.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Anh và Italy là hai quốc gia có số ca tử vong vì OCVID-19 cao nhất tại châu Âu.

Cũng trong ngày 9.1, Điện Buckingham cho biết Nữ hoàng Anh Elizabeth II cùng phu quân đã được tiêm vắcxin ngừa COVID-19.

Từ đầu tuần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải lần thứ ba phải áp dụng biện pháp phong tỏa, yêu cầu mọi người dân ở yên trong nhà, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Theo TTXVN