Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại

- Thứ Hai, 07/12/2020, 07:36 - Chia sẻ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, đề phòng băng giá và sương muối.
Chú thích ảnh

Sương mù dày đặc bao phủ tại thị xã Sapa. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Chiều tối và đêm 3.12, không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm 7.12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp phân tích trên nên vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Vùng núi 10-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C

Các tỉnh khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi trên 18 độ C, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất Phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

PV