Giữ trọn niềm tin với cử tri

Bài 1: Tạo thế mạnh trong phát triển nông sản

- Thứ Hai, 12/07/2021, 06:13 - Chia sẻ

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu QH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND cấp tỉnh đã tổ chức xong kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ mới tập trung bầu các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền địa phương. Thành công của kỳ họp cũng chính là thời điểm HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt tay vào việc thực hiện nhiệm vụ dân cử, trong đó có việc giải quyết, đôn đốc giải quyết những kiến nghị chính đáng, cấp thiết của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh, giữ trọn niềm tin với cử tri ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới.

Nhanh chóng có giải pháp, hướng đi phù hợp phát triển nông sản, tạo nên thế mạnh riêng cho tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm, có giải pháp tối ưu phân loại, xử lý rác thải nhựa; giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài… Những kiến nghị chính đáng, cấp thiết của cử tri Điện Biên tại các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XV sẽ được các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ mới.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 TXCT vận động bầu cử tại huyện Điện Biên Đông - ẢNH LÊ HÙNG
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 TXCT vận động bầu cử tại huyện Điện Biên Đông
Ảnh: LÊ HÙNG

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri (TXCT) vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đa số cử tri kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, thực hiện đúng những gì đã nêu trong chương trình hành động; coi trọng lợi ích của cử tri và Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của Nhân dân, nhất là ở vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung chính đáng, cấp thiết.

Chưa được đầu tư phát triển tương xứng 

Trong các vấn đề về kinh tế - xã hội được phản ánh, nổi bật có nội dung: Điện Biên với phần lớn dân số tham gia sản xuất nông nghiệp, nổi tiếng với nhiều giống gạo ngon, năng suất cao nhưng theo đánh giá của người tiêu dùng thì hiện nay gạo Điện Biên đã và đang có dấu hiệu giảm về chất lượng. Bên cạnh cây lúa, các loại trái cây ăn quả chưa được đầu tư phát triển tương xứng với tiềm năng, có sản phẩm được đầu tư nhưng còn manh mún, chưa bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn nên không chiếm lĩnh được thị trường và giá trị nông sản đạt thấp. Cử tri và Nhân dân đề nghị tỉnh cần nhanh chóng có chiến lược, giải pháp, hướng đi phù hợp cho phát triển nông sản tạo nên thế mạnh riêng cho tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - nâng cao đời sống của Nhân dân.

Về giao thông, thủy lợi, điện thắp sáng, thời gian qua mặc dù còn khó khăn song nhiều dự án phát triển giao thông, thủy lợi quan trọng trên địa bàn đã được hoàn thành, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước phục vụ cho chăn nuôi, trồng trọt; có nơi đủ nước sinh hoạt nhưng chất lượng chưa được bảo đảm; đường giao thông liên xã, từ xã đến các bản còn nhiều khó khăn, cầu qua suối của nhiều bản vùng cao chưa có; nhiều thôn, bản vùng cao chưa có điện. Cử tri đề nghị các cấp chính quyền, ngành giao thông, điện lực quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống đường dẫn nước, bể chứa nước; nâng cao chất lượng nguồn nước sinh hoạt; xây dựng hệ thống đường điện, đường giao thông để nâng cao chất lượng cuộc sống và phục vụ sản xuất.

Trước thực trạng hệ thống y tế tuyến huyện và tuyến xã một số nơi đã xuống cấp về cơ sở vật chất, năng lực chuyên môn của một số ít thầy thuốc còn hạn chế, cử tri đề nghị UBND tỉnh, Sở Y tế quan tâm xây dựng, sửa chữa, đầu tư các trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ cho việc khám chữa bệnh cho dân; đồng thời, có giải pháp điều động, luân chuyển các cán bộ có trình độ, năng lực xuống cơ sở giúp chuyển giao công nghệ, trình độ cho các cán bộ tuyến dưới.

Di dời cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư

Quan tâm đến sự phát triển bền vững của địa phương, cử tri phản ánh, tình trạng ô nhiễm do rác thải nhựa, nilon, đặc biệt là ô nhiễm do chất thải trong chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm, việc xuất hiện các bãi rác tự phát (nhất là trên địa bàn huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ) đang có xu hướng gia tăng. Tình trạng này đã gây ô nhiễm lớn cho môi trường, ảnh hưởng xấu đến đời sống, sức khoẻ của cộng đồng dân cư trước mắt cũng như lâu dài.

Cử tri tha thiết đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, trước mắt yêu cầu các cơ sở sản xuất chăn nuôi áp dụng xử lý chất thải chăn nuôi đúng quy trình, tiến tới có hướng di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; bố trí quy hoạch khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm; có giải pháp tối ưu phân loại, xử lý rác thải nhựa.

Cử tri cũng phản ánh trên địa bàn toàn tỉnh còn nhiều vụ việc tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu, giải quyết dứt điểm để Nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, bảo đảm an ninh - trật tự tại cơ sở. Việc người dân góp cổ phần bằng đất với Tập đoàn Cao Su Việt Nam là chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tuy nhiên hiện nay tỷ lệ chi trả % cho người dân còn thấp, chưa tương xứng với diện tích đất của người dân đóng góp, một số nơi còn chưa chi trả. Cử tri đề nghị các cấp, các ngành cùng với Tập đoàn Cao su Việt Nam quan tâm, giải quyết.

SONG NGUYÊN