Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nâng tầm vị thế vùng đất cách mạng

- Thứ Tư, 21/10/2020, 05:02 - Chia sẻ
Đúng như kỳ vọng của các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh Tuyên Quang, sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc theo tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã thành công tốt đẹp. Sự kiện này được ví như chiếc bản lề khép lại chặng đường 5 năm qua và mở ra cánh cửa khát vọng vươn lên của cả hệ chính trị tỉnh trong chặng đường mới, ngày càng xứng đáng với vị thế, tầm vóc của vùng đất cách mạng: “Thủ đô Khu Giải phóng”; “Thủ đô Kháng chiến”...

Tạo bước “đệm” cho giai đoạn mới

Còn nhớ vào những ngày gần cuối tháng 8.2014, trong chuyến thăm và làm việc với địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhận định: Tuyên Quang có vị trí đặc biệt, là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là nơi giàu truyền thống cách mạng. Đây cũng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo ở và làm việc; là nơi làm việc của các cơ quan trung ương trong cuộc kháng chiến chống Pháp; nơi có nhiều di tích lịch sử cách mạng... Đó là những điều cần được quán triệt sâu sắc để tự hào, thấy rõ thế mạnh để phát triển. Đặc biệt, người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta cũng tin tưởng, kỳ vọng: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sẽ tạo những chuyển biến mạnh mẽ, mở ra giai đoạn mới cho Tuyên Quang phát triển, vươn lên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm với các đại biểu dự Đại hội

Và đúng như niềm tin, kỳ vọng đó, sau 5 năm nỗ lực phấn đấu, Tuyên Quang đã có nhiều đổi thay và đạt được nhiều thành tựu. Điều này đã được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm tự hào khẳng định tại Đại hội Đại biểu Đảng tỉnh lần thứ XVII: Tuyên Quang cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, với nhiều chỉ tiêu vượt ở mức cao. Cơ bản đạt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc…

Kết quả đó tiếp tục một lần nữa được thể hiện rõ nét thông qua những chỉ số “biết nói” trong Báo cáo Chính trị được trình Đại hội. Các đại biểu và Nhân dân đều phấn khởi vì bên cạnh những thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức, song kinh tế của tỉnh vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,45%/năm. Ba khâu đột phá, bốn nhiệm vụ trọng tâm được cụ thể hóa và triển khai tích cực…

 Để Tuyên Quang tiếp tục tạo nên những kỳ tích, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu: Đảng bộ cần nhận thức sức sâu sắc lợi thế, tiềm năng, sức mạnh của tỉnh trên con đường phát triển; lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo bước chuyển biến mới… Đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, trung tâm đoàn kết tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa tới, đủ năng lực lãnh đạo trong giai đoạn phát triển mới…

Với những đòi hỏi thực tế, 345 đại biểu đại diện cho hơn 56.000 đảng viên toàn tỉnh chính thức bước vào những ngày làm việc tập trung cao độ, thảo luận sôi nổi và thống nhất thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI, Nghị quyết của Đại hội…; đồng thời, nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực, xác định nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện...

Đặc biệt, xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt”, các đại biểu đã thận trọng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVII gồm 48 đại biểu. Hội nghị lần thứ nhất cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đại biểu. Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 10 đại biểu; bầu 18 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”... Những ngày sinh hoạt chính trị đặc biệt ý nghĩa của vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã khép lại, nhưng dư âm thành công của Đại hội còn nóng hổi. Bởi, thành công của Đại hội là dấu mốc mở ra chặng đường và động lực mới, cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức, phấn đấu đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Đó cũng là Đại hội thể hiện khát vọng vươn lên của tỉnh, đúng như trong phiên Bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân thực hiện bằng được mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”…

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, người “thuyền trưởng” Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi: Tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết quả của Đại hội tới đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống…

Khép lại Đại hội với nhiều cảm xúc đan xen, các đại biểu phấn khởi vì chặng đường đã đi qua với nhiều thành tựu nổi bật, song cũng có nhiều cảm xúc tiếc nuối đọng lại - tất cả đều trăn trở vì sự phát triển chung của tỉnh, vì vùng đất quê hương cách mạng đặc biệt này. Tạm khép lại một trang lịch sử của một nhiệm kỳ để mở ra một trang lịch sử mới - đó là hai nhịp của một dòng chảy lịch sử mà Tuyên Quang đang thực hiện…

Tin rằng, với truyền thống cách mạng kiên cường, với thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang sẽ phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thử thách và không ngừng phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của vùng đất cách mạng: “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô Kháng chiến”…

Bách Hợp

Bài liên quan:

Bách Hợp