Bạn bè quốc tế tại Thụy Sĩ chúc mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam

- Thứ Sáu, 03/09/2021, 21:21 - Chia sẻ
Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cảm ơn tình cảm nồng ấm, chân thành mà bạn bè Thụy Sĩ, các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán tại Bern và đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ dành cho Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm và tình cảm dạt dào hướng về Tổ quốc, Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ) đã theo dõi trực tuyến lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh (2.9.1945-2.9.2021) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Quảng trường Ba Đình và tại Văn phòng Chính phủ ở thủ đô Hà Nội.

Phái đoàn đã đón Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Latsamy Keomany cùng đông đủ thành viên Phái đoàn đại diện Lào tại Geneva đến chúc mừng 76 năm Quốc khánh. Đại sứ Keomany nhấn mạnh tình cảm keo sơn, gắn bó như anh em ruột thịt giữa Việt Nam và Lào, tiêu biểu cho một mối quan hệ hiếm có trong quan hệ quốc tế, đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Lào mới đây.

Đại sứ Keomany cũng chúc mừng Việt Nam và Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai nhân dịp Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Khai thác bưu chính (POC) của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).

Cũng nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, Đại sứ Keomany gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Việt Nam, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai và toàn thể cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước và hai phái đoàn tại Geneva.

Đại sứ Raphael Nageli, Tổng Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ phát biểu chào mừng Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: Tố Uyên/TTXVN tại Thụy Sĩ)

Thay mặt Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cảm ơn những tình cảm chân thành, tốt đẹp của Đại sứ Keomany và Phái đoàn Lào dành cho Việt Nam.

Đại sứ đồng thời nhấn mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng tình cảm gắn bó như anh em ruột thịt, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt-Lào.

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cũng trân trọng cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Lào đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước cũng như việc Việt Nam ứng cử vào POC của UPU vừa qua.

Đại sứ khẳng định rằng với sự ủng hộ và tin cậy lẫn nhau, hai phái đoàn sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, hợp tác chặt chẽ, duy trì và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước và hai phái đoàn trong thời gian tới, đóng góp cho sự hồi phục từ đại dịch COVID-19 và phát triển đất nước.

Tối 1.9, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã tham dự Lễ kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam 2.9 và 50 năm ngày Việt Nam và Thụy Sĩ thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2021) do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức tại Tòa thị chính thủ đô Bern.

Trong không khí thân tình và ấm áp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cùng với Đại sứ Lê Linh Lan và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bern, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva vui mừng và cảm động chia sẻ tình cảm nồng ấm, chân thành mà bạn bè Thụy Sĩ, các Đại sứ, đại diện các Đại sứ quán tại Bern và đại diện cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ dành cho Việt Nam và chúc cho quan hệ Việt Nam-Thụy Sĩ sẽ có thêm nhiều dấu ấn và thành tựu quan trọng trong giai đoạn mới, nhất là trong quá trình phục hồi bền vững từ đại dịch COVID-19.

Trong dịp này, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva cũng nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt từ đông đảo bạn bè quốc tế từ các phái đoàn các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại Geneva.

Theo TTXVN