Bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình phục vụ SEA Games 31

- Thứ Năm, 22/04/2021, 20:24 - Chia sẻ
Ngày 22.4, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Tuyết làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Quản lý Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình và Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết phát biểu tại cuộc làm việc với Khu liên hợp thể thao Quốc gia

Theo kế hoạch, SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 21.11 - 2.12, tại Thủ đô Hà Nội cùng 11 địa phương lân cận với tổng số 40 môn thể thao gồm 526 nội dung thi đấu; ASEAN Para Games 11 chỉ tổ chức tại Hà Nội, với 11 môn thi đấu, khoảng 400 nội dung.

Triển khai các dự án phục vụ 2 Đại hội, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đã phối hợp với Ban Quản lý xây dựng miền Bắc, Ban quản lý Dự án miền Trung và Tây Nguyên rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ... báo cáo Tổng cụ Thể dục Thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể.

Theo đó, chống lún, sụt khán đài C, D sân vận động trung tâm; cải tạo, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ và các hạng mục tại sân vận động; nâng cấp, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị và các hạng mục công trình tại Cung thể thao dưới nước. Hiện kinh phí đã bố trí xấp xỉ 90%, đủ để bảo đảm triển khai các dự án. Tuy nhiên, khó khăn là chưa tổ chức đấu thầu thiết bị (dự kiến ngày 28.4), trong khi tình hình Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới và thiết bị đa phần là nhập khẩu, nên có thể ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Nguyễn Trọng Hổ báo cáo, chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11, sân vận động trung tâm, cung thể thao dưới nước chủ yếu cải tạo, sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ
Theo Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng, Trung tâm đặt chỉ tiêu cho các đội tuyển tại SEA Games 31 là gần 70 huy chương vàng

Về tình hình chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia 2 đại hội, theo báo cáo của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, có 24 đội tuyển tham gia SEA Games 31 với 425 vận động viên đang tập luyện tại Trung tâm (chưa có đội thể thao người khuyết tật). Nhìn chung các đội ổn định tập luyện và tham gia thi đấu các giải trong nước. Các chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên trong diện đi tập huấn và thi đấu ở nước ngoài đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19. Điều kiện về ăn ở, chăm sóc sức khỏe, hồi phục dinh dưỡng, trang bị thuốc, thực phẩm chức năng, trang thiết bị tập luyện, thi đấu được chú trọng nhằm nâng cao thành tích cho vận động viên. Trung tâm đặt chỉ tiêu ban đầu cho các đội tuyển tại SEA Games 31 là gần 70 huy chương vàng.

Để tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị khi thời gian diễn ra 2 đại hội không còn dài, các đơn vị đề nghị Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng có ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cấp bổ sung kinh phí thường xuyên, không thường xuyên, cũng như ưu tiên cấp vốn trung hạn để sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ các đội tuyển tham gia SEA Games 31 cũng như các đại hội thể thao khác. Về lâu dài, cần có các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực ngoài ngân sách để phát triển dịch vụ thể thao, phục vụ Nhân dân; có cơ chế để sử dụng tài sản công một cách hiệu quả, tránh thất thoát nhưng cũng không lãng phí; áp dụng cơ chế đặc thù đối với tiền thuê đất khai thác tạm thời chờ dự án cho các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hoạt oộng của đơn vị sự nghiệp...

Đoàn giám sát trò chuyện với các vận động viên đội tuyển điền kinh

Đoàn giám sát ghi nhận sự cố gắng, đồng thời chia sẻ với những khó khăn của các đơn vị, trong điều kiện nguồn lực hạn chế nhưng vẫn bảo đảm điều kiện tập luyện và thi đấu cho vận động viên, góp phần tạo nên những thành tích cao của thể thao Việt Nam thời gian qua. Để tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 thành công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Nguyễn Văn Tuyết - Trưởng đoàn giám sát đề nghị các đơn vị tìm mọi giải pháp để bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình; quan tâm chăm lo chế độ dinh dưỡng, điều kiện và trang thiết bị tập luyện để các vận động viên Việt Nam đạt thành tích cao tại 2 đại hội…

Nhật Linh