Quảng Nam yêu cầu thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng Điện An

- Thứ Năm, 04/04/2024, 16:04 - Chia sẻ

Nhiều khách hàng mua đất tại dự án này đã thanh toán hơn 90% giá trị lô đất nhưng chưa được bàn giao sổ đỏ, hệ thống hạ tầng dự án cũng chưa hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký công văn gửi Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn) để làm rõ những khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Quảng Nam yêu cầu thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng Điện An -0
Khách hàng mua đất nền của dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn) chưa nhận được sổ đỏ

Cụ thể, tiến hành thanh tra đột xuất để làm rõ khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm, nghĩa vụ của Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long và các bên có liên quan đến dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (thị xã Điện Bàn); Làm rõ các vi phạm, sai phạm (nếu có) và các vấn đề pháp lý khác trong việc chậm trễ hoàn thành dự án nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tỉnh cũng giao cơ quan Thanh tra chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát tất cả các trường hợp dự án nhà ở thương mại mà người dân hay tập trung đông người đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kiến nghị, phản ánh việc Chủ đầu tư có dấu hiệu cố tình chây ỳ, không hoàn thành dự án; gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để có kế hoạch thanh tra, kiểm tra đột xuất nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xử lý sai phạm (nếu có), yêu cầu Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư số 1 mở rộng Điện An có diện tích 9,5ha, được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất đợt 1 với diện tích 6,18 ha và được Sở Xây dựng cấp giấy xây dựng số 41 ngày 25/6/2019 cho Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long. Quy mô dự án này có hơn 300 lô đất nền.

Mặc dù chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng nhiều người đã góp vốn mua sản phẩm của doanh nghiệp này. Nhiều trường hợp đã thanh toán hơn 90% giá trị lô đất nhưng nhiều năm qua vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Khách hàng phải gõ cửa "cầu cứu" đến các cơ quan chức năng nhưng chưa có kết quả.

Tấn Tài
#