Bế mạc hội nghị APPF-29

- Thứ Tư, 15/12/2021, 15:03 - Chia sẻ
Chiều 15.12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch APPF-29, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, hội nghị thường niên Diễn đàn Nghị viện châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 29 đã bế mạc trọng thể sau gần 3 ngày làm việc.
Đoàn ĐBQH Việt Nam dự phiên bế mạc hội nghị APPF-29 từ điểm cầu Nhà Quốc hội
Đoàn đại biểu Quốc hộiViệt Nam dự phiên bế mạc hội nghị APPF-29 từ điểm cầu Nhà Quốc hội

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hàn Quốc Park Byeong Seug khẳng định, hội nghị APPF-29 đã kết thúc tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hội nghị đã thông qua 13 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về vai trò dẫn dắt của Nghị viện vì hoà bình và an ninh trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và hơn thế. Hội nghị cũng đã thông qua Thông cáo chung, nêu bật các kết quả của hội nghị.

Chủ tịch APPF-29, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc phát biểu bế mạc hội nghịChủ tịch APPF-29, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc phát biểu bế mạc hội nghị
Chủ tịch APPF-29, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc phát biểu bế mạc hội nghị

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Nghị viện thành viên dành cho Quốc hội Hàn Quốc trên cương vị chủ nhà tổ chức hội nghị APPF-29, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh, mặc dù được tiến hành theo hình thức trực tuyến nhưng hội nghị thường niên APPF năm nay là cơ hội cho các Nghị viện thành viên APPF tái khẳng định cam kết trong củng cố tình đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác kinh tế trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương để vượt qua thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Hội nghị cũng là dịp để các nghị sĩ trong khu vực tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm trong giải quyết các thách thức chung. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, các Nghị viện thành viên APPF sẽ sớm gặp gỡ trực tiếp trong thời gian tới.  

Trước đó, hội nghị APPF-29 đã tiến hành phiên toàn thể cuối cùng, nghe báo cáo kết quả phiên họp của Ủy ban Chấp hành về việc phê chuẩn việc thực hiện các Nghị quyết được thông qua tại các hội nghị trước của các nghị viện thành viên; sửa đổi Quy chế làm việc của APPF; nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nữ nghị sĩ và phiên họp của Ủy ban soạn thảo Thông cáo chung. Tại phiên toàn thể, hội nghị cũng đã nhất trí thông qua đề cử Quốc hội Việt Nam cùng với Quốc hội Nhật Bản và Quốc hội New Zealand tham gia Ban Chấp hành APPF mới, nhiệm kỳ 4 năm, bắt đầu từ APPF 30 đến hết Hội nghị APPF-33; đồng thời, nhất trí thay đổi quy chế của Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam từ quan sát viên sang thành viên chính thức của APPF. Tại phiên toàn thể, Quốc hội Hàn Quốc đã bàn giao chức Chủ tịch APPF cho Quốc hội Thái Lan. Theo đó, Thái Lan sẽ chủ trì tổ chức hội nghị thường niên APPF lần thứ 30. Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Chuan Leekpai đã có bài phát biểu ghi hình ngay sau khi tiếp nhận chức Chủ tịch APPF. 

Thanh Chi